DHL Global Forwarding vận chuyển an toàn 2 con gấu nâu Himalaya từ Pakistan đến Jordan

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 14 tháng 1 năm 2021 – Bubloo và Suzie, hai con gấu nâu Himalaya có nguy cơ tuyệt chủng cao đều 17 tuổi, đã được vận chuyển an toàn từ Pakistan đến Khu bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Al Ma’wa ở Jordan. Sau nhiều tháng chuẩn bị […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 14 tháng 1 năm 2021 – Bubloo và Suzie, hai con gấu nâu Himalaya có nguy cơ tuyệt chủng cao đều 17 tuổi, đã được vận chuyển an toàn từ Pakistan đến Khu bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Al Ma’wa ở Jordan. Sau nhiều tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm việc kiểm tra sức khỏe, lập kế hoạch tuyến đường, lo các thủ tục thông quan và huấn luyện cho gấu, DHL Global Forwarding và FOUR PAWS, một tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu, đã đưa 2 con gấu Bubloo và Suzie về nơi ở mới vào ngày 17 tháng 12 vừa qua.

Ông Kelvin Leung, Giám đốc điều hành (CEO) của DHL Global Forwarding khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho biết: “Việc có thể tận dụng chuyên môn logistics, khả năng kiểm soát nhiệt độ và các giải pháp thông quan của chúng tôi để giúp động vật, chẳng hạn như Bubloo và Suzie, tái định cư mang đến một góc nhìn khác cho sứ mệnh” Kết nối mọi người, cải thiện cuộc sống “của chúng tôi. Việc vận chuyển động vật thành công, cũng giống như rất nhiều chuyến vận chuyển đặc biệt khác mà chúng tôi đã thực hiện, có thể đòi hỏi việc lập kế hoạch tỉ mỉ hơn, nhưng đã mang lại cho các đội tham gia rất nhiều sự hài lòng. Chúng tôi rất vui vì những con gấu đang dần thích nghi và sống ổn định ở nơi ở mới ngay trong năm mới”.

DHL Global Forwarding chịu trách nhiệm việc quản lý logistics cho việc vận chuyển động vật, trong khi các chuyên gia thú y của FOUR PAWS đi cùng với 2 con gấu trên cùng chuyến bay có nhiệm vụ theo dõi sát và cung cấp thông tin chi tiết để những chú gấu có hành trình thoải mái. DHL Global Forwarding đã chở Bubloo và Suzie, nặng lần lượt là 120 kg và 90 kg đến Sân bay Quốc tế Islamabad (Pakistan) trong những chiếc lồng được đóng riêng tuân thủ các quy định của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (International Air Transport Association – IATA). Từ đó, 2 con gấu được bay đến Jordan với thời gian dừng lại rất ngắn ở Doha.

Tiến sĩ Amir Khalil, bác sĩ thú y của FOUR PAWS và lãnh đạo của đội cứu hộ phát biểu: “Chúng tôi vui mừng thông báo rằng, sau khi trải nghiệm chuyến bay hạng nhất của họ kết thúc tại Sân bay Quốc tế Queen Alia, Jordan, hai con gấu Bubloo và Suzie đang phát triển bình thường và dần thích nghi tại nơi ở mới. Những tháng làm việc, lập kế hoạch chi tiết với DHL cùng với sự phối hợp của các quan chức địa phương Pakistan và sự giúp đỡ về tài chính của ông Eric S. Margolis, một doanh nhân hảo tâm Mỹ, đã được đền đáp khi những con gấu bắt đầu một cuộc sống mới tại Khu bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Al Ma’wa do Quỹ Princess Alia và FOUR PAWS điều hành”.

Được biết, trước đó vào ngày 30/11/2020, DHL Global Forwarding và FOUR PAWS cũng đã hợp tác vận chuyển Kaavan, còn được mệnh danh là con voi cô độc nhất thế giới, từ Vườn thú Marghazar ở Islamabad (Pakisstan) đến Khu bảo tồn động vật hoang dã Campuchia. Trong những năm trước, DHL cũng đã giúp đỡ thành công 4 con gấu nâu Ussuri đang phát triển có nguy cơ bị tuyệt chủng di chuyển từ Nhật Bản đến Anh và vận chuyển một cách tuyệt đối an toàn 2 con gấu trúc khổng lồ từ Trung Quốc đến Phần Lan.

Thông tin về DHL

DHL là thương hiệu lớn toàn cầu trong lĩnh vực logistics. DHL có danh mục dịch vụ khổng lồ từ chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế; chuyển giao hàng theo kênh thương mại điện tử, vận chuyển hàng nhanh bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không cho đến việc quản lý chuỗi cung ứng công nghiệp. Không chỉ có vậy, với việc cung cấp các giải pháp chuyên sâu, chuyên ngành cho các thị trường phát triển, các ngành công nghiệp, bao gồm công nghệ, y tế, sinh học, năng lượng, ô tô và bán lẻ cộng với truyền thống là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực thi trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng và có mặt tại rất nhiều thị trường đang phát triển, DHL được đánh giá là doanh nghiệp logistics dành cho cả thế giới. Với hơn 380.000 nhân viên đang làm việc tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, DHL kết nối mọi người dân và doanh nghiệp một cách rất an toàn và đáng tin cậy.

DHL là một đơn vị thành viên của Deutsche Post DHL Group (với doanh thu năm 2019 đạt hơn 63 tỷ euro). Deutsche Post DHL Group đặt mục tiêu đạt được việc phát thải khí carbon từ các hoạt động logistics ra không khí sẽ bằng 0 vào năm 2050.

Tin cùng chuyên mục