Dịch COVID-19: Cao Bằng ngăn chặn 38 công dân nhập cảnh trái phép

38 công dân Việt Nam sang Trung Quốc làm thuê, sau đó vì tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên đã tìm đường nhập cảnh trái phép về nội địa và bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa đi cách ly.
Các công dân nhập cảnh trái phép vào địa phận xã Ngọc Chung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)
Các công dân nhập cảnh trái phép vào địa phận xã Ngọc Chung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/5, hai Đồn Biên phòng Ngọc Côn và Ngọc Chung (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) đã phát hiện, ngăn chặn 38 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cụ thể, lúc 5 giờ ngày 4/5, cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng Ngọc Côn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 25 công dân (10 nam, 15 nữ) đang vượt biên giới trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 794 (thuộc xóm Phia Mạ, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Ngọc Chung phát hiện, ngăn chặn 13 công dân (5 nam, 8 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 783.

Sau khi tạm giữ số công dân trên, hai Đồn Biên phòng Ngọc Côn và Ngọc Chung đã tiến hành các bước kiểm tra y tế theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 và lấy lời khai của từng người.

Qua khai thác, xác định 38 công dân trên quê ở Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình. Các công dân khai nhận đi sang Trung Quốc làm thuê.

Dịch COVID-19: Cao Bằng ngăn chặn 38 công dân nhập cảnh trái phép ảnh 1Các công dân nhập cảnh trái phép vào địa phận xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong nhóm người Đồn Biên phòng Ngọc Côn ngăn chặn có bé trai 1 tuổi, sinh tại Trung Quốc, là con đẻ của chị Nguyễn Thị Thu Q (sinh năm 1991, quê ở Hà Nội).

Hiện nay, hai đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh đưa đi cách ly theo đúng quy định.

[Công an Hà Nội quyết liệt đấu tranh với hoạt động nhập cảnh trái phép]

Liên quan đến hành vi nhập cảnh trái phép, chiều 4/5, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an tỉnh đã khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 36 tuổi ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép” theo điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Viện Kiểm soát cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh là người liên quan trực tiếp đến nhóm 52 người quốc tịch Trung Quốc bị bắt quả tang nhập cảnh và cư trú trái phép trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Dịch COVID-19: Cao Bằng ngăn chặn 38 công dân nhập cảnh trái phép ảnh 2Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. (Nguồn: Công an Vĩnh Phúc)

Như tin đã đưa, đêm 3/5, 39 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Vĩnh Yên phát hiện khi cư trú tại các phường Khai Quang và Liên Bảo, thuộc thành phố Vĩnh Yên.

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, một số đối tượng đã không hợp tác và bỏ chạy, vì vậy lực lượng chức năng phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ để khống chế.

Tại nơi cư trú bất hợp pháp của các đối tượng, lực lượng chức năng đã tạm giữ một số thiết bị cá nhân phục vụ cho việc điều tra; đồng thời tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực.

Đến sáng 4/5, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 13 người Trung Quốc khác tại phường Liên Bảo. Như vậy, Nguyễn Thị Hồng đã tổ chức cho 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị bắt giữ trong các ngày vừa qua.

Hiện lực lượng chức năng Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra, rà soát và phân loại các đối tượng; đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp theo quy định.

Chiều cùng ngày, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lưu trú trên địa bàn Thành phố; truy xét bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Ngoài ra, Công an Thành phố đã tổ chức 26 ca với 68 cán bộ, chiến sỹ tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại 2 địa điểm phong tỏa, là nơi tạm trú của bệnh nhân số 2910 và nơi lưu trú của 2 ca tiếp xúc gần với bệnh nhân số 2910 tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục