Dịch COVID-19: Nhiều tên tuổi nổi tiếng Ấn Độ bị lây nhiễm bệnh

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận có 93.249 ca mới mắc COVID-19, mức cao nhất trong một ngày kể từ tháng 9/2020. Trong số này có nhiều nghệ sỹ, vận động viên nổi tiếng.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 25/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 25/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/4, Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận trong 24 giờ qua có 93.249 ca mới mắc COVID-19, mức cao nhất trong một ngày kể từ tháng 9/2020 đồng thời nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này kể từ đầu dịch lên gần 12,5 triệu ca. Số ca tử vong mới là 513 ca.

Trước đó, ngày 19/9 năm ngoái là thời điểm Ấn Độ ghi nhận số ca mới trong một ngày cao nhất với 93.337 ca.

Trong làn sóng lây nhiễm mới này có những tên tuổi nổi tiếng như ngôi sao Bollywood Akshay Kumar.

Nam diễn viên 53 tuổi này ngày 4/4 cho biết mình đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đang tự cách ly tại nhà.

[Ấn Độ dừng xuất khẩu vaccine, châu Phi khó đạt mục tiêu tiêm chủng]

Trước đó một ngày là ngôi sao cricket Axar Patel cũng xác nhận mắc COVID-19.

Số ca nhiễm trong một ngày ở quốc gia 1,3 tỷ dân này đã tăng mạnh kể từ đầu tháng Hai, thời điểm con số này giảm xuống ngưỡng 9.000 ca/ngày sau khi đạt đỉnh gần 100.000 ca hồi tháng 9/2020.

Các chuyên gia cảnh báo tốc độ lây nhiễm đang nhanh hơn so với năm ngoái.

Trước khi có số liệu mà Bộ Y tế công bố ngày 4/4, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 456.000 ca nhiễm trong 7 ngày, mức tăng tới 37% so với tuần trước đó.

Cùng ngày 4/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì một cuộc họp cấp cao nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh cũng như tiến triển tiêm phòng vaccine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục