Đại lễ cầu siêu các liệt sỹ Điện Biên Phủ

Điện Biên tổ chức đại lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sỹ

Sáng 25/4, tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, tỉnh Điện Biên tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Điện Biên tổ chức đại lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sỹ ảnh 1Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang A1, chiều 24/4. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sáng 25/4, tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các ban, ngành Trung ương, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Điện Biên, tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng đông đảo phật tử, nhân dân trong và ngoài tỉnh Điện Biên dự lễ.

Tại lễ cầu siêu, trong không khí trang nghiêm, kính cẩn, các đại biểu đã làm lễ dâng hương, đón rước chân linh các anh hùng, liệt sỹ.

Trước đó, ngày 24/4, các nghi thức triệu vong đã diễn ra tại các nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập, Him Lam, Tông Khao về Nghĩa trang Liệt sỹ A1.

Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sỹ là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của nhân dân ta; qua đó tỏ lòng biết ơn các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 nói riêng và trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước nói chung.

Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sỹ sẽ kết thúc vào tối 25/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục