Điện thăm hỏi về vụ hỏa hoạn tại thành phố Icheon của Hàn Quốc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Hàn Quốc Chung Se Kyun về vụ hỏa hoạn tại thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 29/4 gây tổn thất nặng nề.
Điện thăm hỏi về vụ hỏa hoạn tại thành phố Icheon của Hàn Quốc ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn tại công trường xây dựng ở Icheon, Hàn Quốc, ngày 29/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Được tin vụ hỏa hoạn tại thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 29/4 gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Hàn Quốc Chung Se Kyun.

Đám cháy bùng phát lúc 13 giờ 32 theo giờ địa phương (11 giờ 32 giờ Việt Nam) tại công trường ở thành phố Icheon, cách thủ đô Seoul 80km về phía Đông Nam.

Theo thông tin cập nhật lúc 20h ngày 29/4 theo giờ địa phương, ít nhất 36 công nhân đã thiệt mạng và 10 người bị thương.

[Hàn Quốc: Số người chết trong vụ hỏa hoạn tại công trường tăng mạnh]

Nhà chức trách nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy là do tai nạn nổ bất ngờ khi sử dụng urethane, một hóa chất dễ cháy nổ, trong quá trình thi công tại khu vực ngầm.

Các nhân viên cứu hỏa cho biết lửa lan nhanh khiến các công nhân không kịp sơ tán dẫn tới thương vong.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, người đứng đầu Cơ quan Cứu hỏa quốc gia, Cơ quan Cảnh sát quốc gia điều động toàn bộ nguồn lực để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn./.      

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục