Đình chỉ công tác kíp trực tại một bệnh viện phụ sản

Toàn bộ kíp trực của Bệnh viện Phụ sản Nam Định, liên quan đến cái chết của sản phụ Mai Thị Thân (ngày 19/7), đã bị đình chỉ công tác.
Ngày 30/7, bà Đặng Thị Minh, Giám đốc Sở Y tế Nam Định cho biết, toàn bộ kíp trực của Bệnh viện Phụ sản Nam Định, liên quan đến cái chết của sản phụ Mai Thị Thân (ngày 19/7), đã bị đình chỉ công tác.

Giám đốc Sở Y tế Nam Định yêu cầu họ viết tường trình về cái chết của sản phụ này.

Ngành y tế còn tổ chức kiểm thảo trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tiếp đón bệnh nhân, tiến hành các hoạt động chuyên môn và xử lý sau khi bệnh nhân tử vong.

Bà Minh thừa nhận, bệnh viện đã có sai sót do không cử cán bộ tiếp tục theo dõi tình hình bệnh nhân sau khi mổ.

Bà Minh cũng cho biết, đại diện của ngành cũng đã làm việc với cơ quan pháp y của Bộ Công an và được biết, sau 2 tháng nữa mới có thể xác định được nguyên nhân cái chết này.

Hiện Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định đã có một số hoạt động hỗ trợ gia đình nạn nhân như chu cấp toàn bộ sữa “nuôi bộ” cháu bé; hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho sản phụ bị tử vong...

Ngày 19/7, chị Thân được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Nam Định và sinh một bé trai nặng 3,3kg. Sau khi sinh chị được y, bác sỹ bệnh viện chuyển sang buồng hậu phẫu để chăm sóc.

Tại đây, chị được tiêm kháng sinh cefazolin và gentamixin. Khoảng 15 phút sau, chị có biểu hiện sùi bọt mép, nôn, nấc, da trắng bệch và đến 10 giờ sáng thì tử vong./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục