Đoàn công tác Trung ương làm việc tại Cà Mau về chống tham nhũng

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long lưu ý, Cà Mau cần phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, và có cơ chế khen thưởng đối với người phát hiện hành vi vi phạm.
Đoàn công tác Trung ương làm việc tại Cà Mau về chống tham nhũng ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Ngày 26/4, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ông Lê Thành Long dẫn đầu, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Diện đã trình bày báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại địa phương.

Theo đó, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được địa phương chú trọng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền ngày càng được nâng lên và phát huy hiệu quả, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền; củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực được tiến hành kiên quyết, nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tăng cường hoạt động tự kiểm tra tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Qua công tác tự kiểm tra chưa phát hiện tham nhũng, tiêu cực. Công tác giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng chưa phát hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực

Qua báo cáo của đoàn công tác, các đại biểu đã có những ý kiến trao đổi liên quan đến trách nhiệm phối hợp giám định tài chính; trách nhiệm phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị; cơ chế phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; vấn đề tập trung kiểm tra giám sát trong đấu tranh, răn đe tham nhũng, tiêu cực; những khó khăn trong thực hiện việc chuyển đổi một số vị trí công tác mang tính đặc thù, chuyên sâu…

[Hà Nam: Nghiên cứu cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng]

Đặc biệt, các đại biểu đã tập trung phân tích, chỉ ra những mặt còn hạn chế nhằm tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả có lúc chưa cao; việc thực hiện các giải pháp tại một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực từng lúc còn chậm; việc thu hồi tài sản tham nhũng còn hạn chế.

Đặc biệt, nhiều vụ việc, vụ án có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, tiêu cực, sai phạm kinh tế xảy ra thời gian dài mới được phát hiện; liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp quản lý; công tác điều tra, thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng phạm tội thường là người có trình độ nên có ý thức che giấu hành vi phạm tội và hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt bằng nhiều hình thức...

Trước những ý kiến của thành viên đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho rằng, tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và thực hiện theo các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tỉnh Cà Mau đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh cần phải đối chiếu cụ thể. Đối với những hạn chế, thiếu sót cần phải mạnh dạn chỉ ra được nguyên nhân, trọng tâm là đề ra được các giải pháp khắc phục cụ thể, chặt chẽ và hiệu quả.

Ban Nội chính Tỉnh ủy cần nhanh chóng rà soát báo cáo chung của tỉnh trên cơ sở báo cáo cập nhật của các cơ quan gửi về, chậm nhất đến ngày 8/5, sau đó tổng hợp thành báo cáo chung, chậm nhất ngày 10/5 phải gửi báo cáo bổ sung cho đoàn giám sát.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu ra nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh, hoàn thiện, hướng đến mục tiêu thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Lê Thành Long đánh giá, địa phương đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đoàn công tác Trung ương làm việc tại Cà Mau về chống tham nhũng ảnh 2Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Ông Lê Thành Long đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua của địa phương, bên cạnh đó các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được chú trọng thực hiện tốt. “Các cơ quan của tỉnh dưới sự chỉ đạo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan đã phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, áp dụng nhiều hình thức kỷ luật khác nhau, từ đó tạo chuyển biến trong kết quả phòng, chống tham nhũng tiêu cực, đặc biệt là nửa sau năm 2022 đến nay,” Bộ trưởng Lê Thành Long nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp lưu ý, thời gian tới, địa phương cần quan tâm chỉ đạo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có sự phối hợp nhịp nhàng hơn nữa, đặc biệt là giữa các cơ quan tố tụng; đối với các văn bản chỉ đạo cần tiếp tục rà soát để không bỏ sót; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ngoài ra, tỉnh cần phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và có cơ chế khen thưởng đối với người phát hiện hành vi vi phạm…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục