Hai bên đã giới thiệu một số nét nổi bật về tình hình kinhtế-xã hội mỗi nước; trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm và đề ra phươnghướng cho năm tới, theo đó hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm chia sẻ thôngtin về phương thức tập hợp quần chúng của Đảng; về tổ chức bộ máy và xây dựngđội ngũ làm công tác vận động quần chúng và chính sách của Đảng và nhà nước đốivới công tác dân tộc tôn giáo; tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhândân hai nước giữ gìn và phát huy truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợptác toàn diện, nhất là tại các tỉnh có chung đường biên giới.
Ban Dân vận Trung ương ĐảngCộng sản Việt Nam sẵn sàng đáp ứng đề nghị của bạn Lào về việc cử cán bộ vàchuyên gia Việt Nam sang giúp Lào và trao đổi kinh nghiệm về công tác vận độngquần chúng; bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho cán bộ chuyên trách làm công tácvận động quần chúng ở trung ương và các tỉnh, thành của Lào.
Hai bên nhất trí chorằng việc phối hợp các hoạt động phải gắn liền với "Năm đoàn kết hữu nghịViệt-Lào 2012," trong đó có các sự kiện lớn là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệngoại giao hai nước (5/9/1962-2012) và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tácViệt Nam-Lào (18/7/1977-2012), nhằm góp phần tăng cường sự hợp tác giữa tổ chứcmặt trận hai nước cũng như góp phần thiết thực vào việc tăng cường và phát huytình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong giaiđoạn mới.
Theo chương trình của chuyến thăm, Đoàn sẽ đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịchChummaly Saynhsone, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và thăm tỉnh LuangPrabang/.