Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự Hội thảo quốc tế tại Mexico

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ 23 do Đảng Lao động Mexico (PT) tổ chức từ ngày 4-6/4 tại thủ đô Mexico.
Tổng Bí thư Alberto Anaya và đồng chí Nguyễn Viết Thảo. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)
Tổng Bí thư Alberto Anaya và đồng chí Nguyễn Viết Thảo. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Viết Thảo dẫn đầu, đã tham dự Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ 23 do Đảng Lao động Mexico (PT) tổ chức từ ngày 4-6/4 tại thủ đô Mexico.

Phát biểu tại hội thảo, với sự tham dự của gần 500 đại biểu, trong đó có khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 99 tổ chức chính trị thuộc 38 quốc gia Mỹ Latinh và trên thế giới, đồng chí Nguyễn Viết Thảo chúc mừng những thắng lợi của cánh tả Mexico trong thời gian gần đây và đánh giá cao những nỗ lực của PT trong việc tổ chức diễn đàn lần này.

Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng hội thảo đã thực sự trở thành một diễn đàn lớn, có ý nghĩa đối với các lực lượng cánh tả, tiến bộ ở khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới; bày tỏ tin tưởng hội thảo sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn và quan trọng vào việc củng cố khối đoàn kết của các đảng cánh tả, tiến bộ ở khu vực Mỹ Latinh.

Ông Nguyễn Viết Thảo cũng nêu bật những đóng góp to lớn của các cuộc cách mạng cánh tả Mỹ Latinh trong hai thập niên đầu của thế kỷ 21, bao gồm việc tái khẳng định giá trị đúng đắn của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay; vạch ra phương pháp tiến hành cách mạng trong điều kiện toàn cầu hóa, với đặc điểm và điều kiện của mỗi nước; bổ sung lý luận, tư tưởng mới cho chủ nghĩa Mác-Lênin trên cơ sở thực tiễn đấu tranh tại các nước Mỹ Latinh; coi đây là sự “sáng tạo anh hùng” mà lực lượng tiến bộ tại khu vực đã đóng góp cho phong trào công nhân, cánh tả tiến bộ toàn thế giới.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự Hội thảo quốc tế tại Mexico ảnh 1Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng Lao động Mexico. (Ảnh: Việt Hùng /TTXVN)

Phát biểu tại phiên toàn thể, Tổng Bí thư PT Alberto Anaya đã chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội mà nhân dân Việt Nam đạt được sau hơn 30 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, coi đây là hình mẫu mà các chính đảng cánh tả, tiến bộ trên thế giới cần tìm hiểu, nghiên cứu và học tập; bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước.

Nhân dịp này, PT và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng tổ chức lễ giới thiệu tới đại biểu và công chúng Mexico cuốn sách “Tuyển tập các bài viết của Hồ Chí Minh về hòa bình, dân chủ và bình đẳng giới” do PT in ấn và phát hành.

Trong thời gian thăm làm việc tại Mexico, ông Nguyễn Viết Thảo và các thành viên trong đoàn đã có buổi hội đàm với Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của PT; tiếp xúc, chào xã giao Chủ tịch Đảng Phong trào Tái thiết quốc gia (MORENA) cầm quyền, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cách mạng thể chế (PRI); và có các cuộc làm việc với các đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV), Đảng Mặt trận Giải phóng dân tộc Xandino (FSLN) Nicaragua, Đảng Phong trào Cánh tả thống nhất (MIU) Cộng hòa Dominicana…

Đoàn cũng đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico; thăm hỏi các bác sỹ thuộc Trung tâm Hợp tác Châm cứu Việt Nam-Mexico. Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương tham gia các hoạt động của đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục