Đoàn giám sát của Quốc hội họp về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao công tác tham mưu, phục vụ của Tổ giúp việc đã rất chủ động, chấp hành nghiêm chỉ đạo, kế hoạch của Đoàn giám sát.
Đoàn giám sát của Quốc hội họp về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại cuộc làm việc. (Nguồn: Báo Đại biểu Nhân dân)

Chiều 9/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội "Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030," đã chủ trì phiên họp thứ hai của Đoàn giám sát.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đoàn giám sát Nguyễn Lâm Thành báo cáo về kết quả triển khai công việc trong thời gian qua và kế hoạch giám sát chi tiết trong thời gian tới.

Đoàn giám sát đã gửi văn bản yêu cầu 11 bộ, ngành báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gửi báo cáo về Đoàn giám sát trước ngày 15/2.

[Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường]

Tuy nhiên, đến ngày 7/3 mới có 9 bộ, ngành gửi báo cáo, vẫn còn 2 bộ chưa có báo cáo gửi Đoàn giám sát.

Đối với các địa phương, đến ngày 7/3, đã có 48/63 tỉnh gửi báo cáo chung 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; hiện còn 15 tỉnh chưa có báo cáo chung.

Tổ giúp việc kiến nghị Đoàn giám sát đôn đốc các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo hoàn thiện, gửi báo cáo đến Đoàn giám sát trước ngày 20/3 tới.

Về kế hoạch làm việc với các bộ, ngành, địa phương, Tổ giúp việc đề nghị cần chuẩn bị kỹ lưỡng trên cơ sở yêu cầu của giám sát chung, nghiên cứu kỹ các nội dung báo cáo để gửi, chọn lọc những vấn đề cần được kiểm chứng (kết quả, đánh giá); những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong điều hành, tổ chức thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đặc biệt, chỉ rõ những bất cập trong điều, khoản của cơ chế, chính sách; từ đó đề xuất các khuyến nghị, giải pháp, sửa đổi nội dung chính sách cụ thể.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao công tác tham mưu, phục vụ của Tổ giúp việc đã rất chủ động, chấp hành nghiêm chỉ đạo, kế hoạch của Đoàn giám sát.

Qua báo cáo cho thấy Đoàn giám sát đã xác định trọng tâm giám sát trúng và đúng, từ đó, Chính phủ, các bộ, ngành cũng chủ động hơn trong rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyên đề giám sát; thúc đẩy nhanh hơn tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Đoàn giám sát tiếp tục bám sát đề cương, kế hoạch, các tài liệu của Đoàn giám sát để triển khai các hoạt động; khẩn trương làm việc với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Tổ giúp việc nêu rõ trường hợp chậm gửi báo cáo đến Đoàn giám sát, đồng thời tiếp tục gửi thông báo cho các cơ quan, đơn vị này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục