Doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng vào thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc

Ông Joerg Wuttke - người đứng đầu Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc - bày tỏ lạc quan về việc hai bên có thể ký kết một thỏa thuận trong những ngày còn lại cuối cùng của năm 2020.
Doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng vào thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Các doanh nghiệp châu Âu ở Trung Quốc đang hy vọng Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận đầu tư vào cuối năm nay, mặc dù Bắc Kinh đã từ chối đưa ra cam kết thời hạn.

Trao đổi với phóng viên hãng tin AFP của Pháp ngày 26/12, ông Joerg Wuttke - người đứng đầu Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc - bày tỏ lạc quan về việc hai bên có thể ký kết một thỏa thuận trong những ngày còn lại cuối cùng của năm 2020.

Theo ông, đây sẽ không phải là một thỏa thuận hoàn hảo mà là "một bước tiến lớn."

[EU và Trung Quốc khó có thể đạt thỏa thuận về đầu tư trong năm nay]

Trước đó, trong một tuyên bố ngày 24/12, Bộ Thương mại Trung Quốc đã không đưa một thời hạn chót trong dịp cuối năm và giới chức Bắc Kinh dường như đã sẵn sàng cho việc kéo dài các cuộc thảo luận.

Bộ này khẳng định "để duy trì lợi ích an ninh và phát triển của mình, Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc đàm phán theo tốc độ của riêng mình và cố gắng đạt được một thỏa thuận đầu tư cân bằng và đầy tham vọng với EU."

Ngoài ra, bộ này nhấn mạnh thỏa thuận đầu tư Trung Quốc-EU là nhằm mở ra nhiều cơ hội đầu tư hơn nữa và đảm bảo thể chế hợp lý cho hai bên, nhưng để đạt được nó đòi hỏi những nỗ lực chung.

Tiến trình đàm phán Thỏa thuận Đầu tư toàn diện EU-Trung Quốc đã kéo dài hơn 6 năm mà chưa có kết quả.

Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ giúp các công ty châu Âu tiếp cận thị trường Trung Quốc dễ dàng hơn, đặc biệt là đầu tư vào các lĩnh vực như dịch vụ tài chính, viễn thông, xe điện...

Thỏa thuận nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các các doanh nghiệp châu Âu làm ăn tại Trung Quốc, vốn từ lâu đã phàn nàn về các điều khoản ưu đãi dành cho các doanh nghiệp trong nước.

Văn kiện này cũng sẽ tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các công ty châu Âu và cấm ép buộc chuyển giao công nghệ.

Tuần trước, một quan chức EU cho biết nhờ sự thúc đẩy từ Đức, quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên của EU tới cuối năm 2020, hai bên đang tiến gần tới việc ký kết thỏa thuận. Đức cũng là quốc gia châu Âu xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều nhất.

Hiện thỏa thuận đang vấp phải sự phản đối của một số nghị sỹ tại Nghị viện châu Âu và chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden do lo ngại vấn đề Trung Quốc sử dụng nhân lực không mang tính tự nguyện.

Jake Sullivan, người đã được ông Biden bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh quốc gia, đã tuyên bố chính quyền tới đây tại Mỹ sẽ hoan nghênh các cuộc tham vấn với các đối tác châu Âu về những quan ngại chung liên quan tới các thông lệ trong nền kinh tế Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.