Doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ liên minh chống các hãng công nghệ lớn độc quyền

Các DN nhỏ kêu gọi nhà chức trách Mỹ tái cơ cấu hoạt động và siết chặt quản lý những tập đoàn công nghệ lớn, như Amazon, nhằm ngăn chặn các công ty này thống trị thị trường thương mại trực tuyến.
Doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ liên minh chống các hãng công nghệ lớn độc quyền ảnh 1Hàng hóa tại kho của Amazon ở Goodyear, Arizona. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 6/4, các tổ chức doanh nghiệp nhỏ đã hình thành một liên minh nhằm kêu gọi nhà chức trách Mỹ siết chặt các chế tài ngăn chặn các hành vi độc quyền của các hãng công nghệ lớn.

Liên minh trên mang tên Small Business Rising, bao gồm Hiệp hội những người bán sách Mỹ, Hiệp hội bán lẻ quốc gia và một số tổ chức doanh nghiệp địa phương tại Mỹ.

Trên trang web chính thức, Small Business Rising cho hay mục tiêu của nhóm là ngăn chặn các công ty độc quyền công nghệ, như Amazon, thống trị thị trường thương mại trực tuyến bằng cách tái cơ cấu hoạt động và siết chặt quản lý những tập đoàn này.

Liên minh này đồng thời hoan nghênh kết luận trong báo cáo mới đây của Quốc hội Mỹ, trong đó phản ánh "quyền lực" của các nền tảng công nghệ và kêu gọi lực lượng thưc thi pháp luật tăng cường hoạt động chống độc quyền và sớm ban hành dự luật về giải thể các công ty công nghệ có hành vi độc quyền.

[Amazon ủng hộ đề xuất tăng thuế của Tổng thống Mỹ Joe Biden]

Tuyên bố của liên minh này nhấn mạnh bằng cách khôi phục tính cạnh tranh trên thị trường, nhà chức trách có thể tạo thuận lợi, giúp các doanh nghiệp Mỹ phát triển thành công và xây dựng nền kinh tế thịnh vượng, công bằng và sáng tạo hơn.

Tổ chức Small Business Rising còn chỉ rõ việc Amazon có hành vi gây cản trở trong lĩnh vực thương mại điện tử, cho đây là một trong những mối đe dọa hàng đầu mà các doanh nghiệp độc lập phải đối mặt.

Báo cáo của Quốc hội Mỹ chỉ rõ Amazon đã tận dụng triệt để vai trò "người gác cổng" của mình trong giao dịch thương mại trực tuyến để áp đặt các mức phí rất cao, đưa ra điều khoản o ép đối tác bán hàng và khai thác kho dữ liệu thông tin từ các nhà sản xuất và nhà bán lẻ độc lập vốn phụ thuộc vào nền tảng của Amazon.

Theo bà Stacy Mitchell, Giám đốc Institute for Local Self-Reliance – một tổ chức phi lợi nhuận, cách đây 5 năm, Amazon được hưởng trung bình 19% doanh thu của các nhà bán lẻ kinh doanh trên nền tảng này và mức này giờ đây đã tăng lên gần 30%.

Liên minh Small Business Rising nêu rõ hầu hết các nhà bán lẻ không thể kiếm đủ lợi nhuận để hoạt động trên nền tảng Amazon trong hơn 5 năm. Do vậy, theo bà, cần phải có chế tài buộc các nền tảng thương mại điện tử phải trung lập và công bằng với những doanh nghiệp vốn phụ thuộc vào những nền tảng này./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.