Doanh số bán ôtô ở châu Âu giảm 10% trong tháng 3

Số ôtô mới của châu Âu trong tháng 3/2013 đã giảm 10,2% so với tháng 2/2013 và là tháng giảm thứ 18 liên tiếp, xuống 1,307 triệu chiếc.
Theo số liệu mới công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), số ôtô mới đăng ký của châu Âu trong tháng 3/2013 đã giảm 10,2% so với tháng 2/2013 và là tháng giảm thứ 18 liên tiếp, xuống 1,307 triệu chiếc.

Hầu hết các nhà sản xuất ôtô lớn đều chịu sự sụt giảm, trừ hai thương hiệu ôtô cao cấp là Jaguar và Mercedes với doanh số ôtô tăng 12,2% và 0,6%.

Trong khi đó, mức giảm lớn nhất thuộc về công ty sản xuất ôtô PSA Peugeot Citroen (Pháp), có doanh số ôtô giảm tới 16%, còn "đại gia" General Motors (Mỹ) có mức giảm doanh số trong tháng 3/2013 là 12,8%.

Còn doanh số bán của nhà sản xuất ôtô số 1 châu Âu là Volkwagen AG giảm 15% trong tháng 3/2013 so với cùng kỳ năm 2012, trong bối cảnh thị trường Đức giảm còn mạnh hơn.

Cũng trong tháng 3/2013, doanh số bán ôtô của Renault giảm 9,6%, trong khi công ty ôtô Hyundai (Hàn Quốc) có mức giảm 9,5%.

Cũng theo số liệu của ACEA, trong cả quý 1/2013, số ôtô đăng ký mới của Liên minh châu Âu (EU) giảm 9,8% so với quý 4/2012, xuống 2,989 triệu chiếc./.

Anh Quân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục