Doanh số bán xe của Tập đoàn Volkswagen phục hồi về gần mức trước đại dịch

Tập đoàn Volkswagen ghi nhận số xe bàn giao trong năm 2023 tăng 12% lên 9,24 triệu chiếc - gần mức trước đại dịch COVID-19, nhờ sự cải thiện của chuỗi cung ứng.

Ôtô được lắp ráp tại một nhà máy của Volkswagen ở Pamplona (Tây Ban Nha). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ôtô được lắp ráp tại một nhà máy của Volkswagen ở Pamplona (Tây Ban Nha). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn sản xuất ôtô của Đức Volkswagen Group ghi nhận số xe bàn giao trong năm 2023 tăng 12% lên 9,24 triệu chiếc. Điều này cho thấy sự phục hồi của doanh số sau đại dịch nhờ tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng giảm dần.

Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, doanh số của Volkswagen đã sụt giảm từ 9,3 triệu chiếc trong năm 2020 xuống mức thấp 8,3 triệu chiếc trong năm 2022, trước những thách thức trong chuỗi cung ứng, nhất là tình trạng thiếu hụt chip do xung đột ở Ukraine.

Thương hiệu Volkswagen ghi nhận doanh số tăng lên 4,87 triệu chiếc, vẫn còn xa mức trước đại dịch, nhưng cao hơn doanh số năm trước đó.

Bên cạnh đó, doanh số xe chạy hoàn toàn bằng điện của cả tập đoàn Volkswagen tăng 35% lên 770.000 chiếc, dù trong những tháng gần đây, có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành cảnh báo nhu cầu xe điện đang không phát triển như kỳ vọng.

Tại Trung Quốc, nơi Volkswagen đang phải cạnh tranh với nhiều đối thủ sản xuất xe điện nội địa số xe điện chạy pin được bàn giao đạt 191.800 chiếc, trong khi tổng doanh số tăng 1,6% lên 3,2 triệu chiếc.

Ông Ralf Brandstaetter, Giám đốc Điều hành của Volkswagen tại Trung Quốc, nhấn mạnh thị phần không phải là tất cả, mà khả năng sinh lời tiếp tục sẽ là ưu tiên hàng đầu của “ông lớn” này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục