Doanh số bán xe GM ở Trung Quốc tăng cao kỷ lục

Hãng GM của Mỹ đã đạt mức doanh số kỷ lục ở Trung Quốc khi bán được 227.217 chiếc xe trong tháng Tư, tăng 11,7% so với tháng 4/2011.
Hãng sản xuất xe hơi khổng lồ GM của Mỹ ngày 7/5 cho biết họ đã đạt mức doanh số kỷ lục trong tháng Tư ở Trung Quốc bất chấp tốc độ tăng trưởng doanh số tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này đang chậm lại.

Trong một tuyên bố, GM đã bán được 227.217 chiếc xe trong tháng Tư, tăng 11,7% so với tháng 4/2011. GM cũng đã đạt mức doanh số kỷ lục trong tháng Ba vừa qua.

Như vậy, tính cả bốn tháng đầu năm nay, doanh số xe bán ra tại Trung Quốc của GM đã tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 972.236 chiếc xe.

Chủ tịch chi nhánh GM tại Trung Quốc Kevin Wale tuyên bố doanh số xe bán ra của hãng tính đến tháng Năm sẽ đạt mức 1 triệu chiếc.

Hồi năm ngoái, GM đã bán được 2,5 triệu chiếc ở Trung Quốc. Trong năm 2011, doanh số xe bán ra ở Trung Quốc chỉ tăng 2,5%, đạt 18,51 triệu chiếc so với mức tăng trưởng 32% trong năm 2010.

Tuy nhiên, nhiều hãng xe lớn trên thế giới vẫn tin tưởng vào sự tăng trưởng ổn định của thị trường Trung Quốc, nơi cứ ba trong số bốn người mua xe mới đều là những người sở hữu chiếc xe đầu tiên./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục