Doanh số bán xe hơi Hàn Quốc phục hồi mạnh mẽ

Doanh số ôtô toàn cầu của năm hãng chế tạo xe hơi Hàn Quốc đạt 689.915 xe trong tháng Hai, tăng 11,5% so với tháng trước.
Doanh số xe hơi của Hàn Quốc trong tháng Hai đã phục hồi mạnh mẽ do doanh số trong nước tăng cao nhờ số ngày làm việc nhiều lên.

Các hãng xe hơi Hàn Quốc ngày 2/3 cho biết doanh số ôtô toàn cầu của năm hãng chế tạo xe hơi của nước này gồm Hyundai Motor, Kia Motors, GM Korea, Renault Samsung Motors và Sangyong Motor đạt 689.915 xe trong tháng Hai, tăng lần lượt 28,3% so với một năm trước và 11,5% so với tháng trước đó, chủ yếu nhờ sự phục hồi của nhu cầu trong nước.

Trong tháng Một, ngành công nghiệp xe hơi Hàn Quốc đã phải chứng kiến mức giảm hàng năm 1,7%. Tuy nhiên, trong tháng Hai, doanh số ôtô trong nước của năm hãng trên đạt 112.905 chiếc, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do kỳ nghỉ Tết âm lịch năm nay rơi vào tháng Một thay vì tháng Hai như năm ngoái nên đã làm tăng ngày làm việc của tháng Hai, giúp doanh số bán xe trong nước phục hồi.

Doanh số toàn cầu trong tháng Hai, bao gồm các xe xuất khẩu từ Hàn Quốc và những xe được lắp ráp tại các nhà máy nước ngoài, đạt 577.010 chiếc, tăng 34% so với một năm trước đó.

Tính theo công ty, doanh số toàn cầu của Hyundai Motor trong tháng Hai ở mức cao nhất đạt 360.979 chiếc, tiếp đến là Kia Motors với 240.124 chiếc./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục