Doanh số bán xe tại Trung Quốc và Ấn Độ tăng nhẹ

Theo số liệu được công bố, lượng xe bán ra của Trung Quốc trong tháng Tư đạt 1.624.400 chiếc, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2011.
Theo số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc công bố hôm 9/5, lượng xe bán ra của nước này trong tháng Tư đạt 1.624.400 chiếc, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này đánh dấu tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp về doanh số tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, trong bốn tháng đầu năm 2012, lượng xe bán ra tại Trung Quốc lại giảm 1,33% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 6.417.500 xe.

Trong khi đó, thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Ấn Độ ngày 10/5 cho thấy doanh số xe hơi của quốc gia Nam Á này trong tháng vừa qua đạt 168.351 xe, tăng 3,4% từ mức 162.813 xe của một năm trước.

Đây là tháng tăng doanh số thứ sáu tại thị trường ôtô Ấn Độ, nhưng kém xa với con số 20% của tháng Ba.

Các nhà phân tích cho rằng biện pháp tăng thuế gần đây của Ấn Độ kéo theo việc các nhà sản xuất ôtô tăng giá bán đã tạm thời ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng.

Xu hướng lớn hơn cho thấy nhu cầu đối với xe hơi ở Ấn Độ đang chậm lại, tăng chỉ 2,19% trong cả năm tính đến ngày 31/3 vừa qua, giảm đáng kể so với mức tăng trưởng nóng 29% của cùng kỳ năm tài chính trước đó./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục