Doanh thu của Hermes tăng tới 38% nhờ kết quả tích cực ở châu Á

Nhà sản xuất những chiếc túi xách Birkin nổi tiếng cho biết doanh thu của hãng đạt 2,1 tỷ euro (2,5 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Ba năm nay, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.
Doanh thu của Hermes tăng tới 38% nhờ kết quả tích cực ở châu Á ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn thời trang xa xỉ Hermes (Pháp) ngày 22/4 cho biết, doanh thu bán hàng của tập đoàn này trong quý 1/2021 đã tăng 38% so với năm 2020, củng cố bởi kết quả kinh doanh tích cực tại thị trường châu Á.

Nhà sản xuất những chiếc túi xách Birkin nổi tiếng cho biết, doanh thu của hãng đạt 2,1 tỷ euro (2,5 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Ba năm nay, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu.

Sự gia tăng mạnh mẽ doanh thu của Hermes chủ yếu là nhờ nhu cầu về túi xách, quần áo và đồng hồ xa xỉ của hãng tại Trung Quốc và các thị trường châu Á khác đều tăng mạnh, với sự chuyển hướng của người tiêu dùng sang mua sắm trực tuyến, bất chấp mức giá đắt đỏ của các sản phẩm từ Hermes.

[Các tập đoàn ôtô hàng đầu của Đức mạnh mẽ ứng phó đại dịch]

Giám đốc Tài chính của tập đoàn này, Eric du Halgouet cho biết, thành công của việc bán hàng trực tuyến đã được khẳng định, khi doanh số bán hàng của Hermes qua mạng Internet đã chứng kiến mức tăng trưởng ba con số tại tất cả các khu vực trên thế giới.

Doanh số bán của Hermes tại Mỹ trong quý 1 vừa qua tăng 23% so với một năm trước đó, nhưng tình hình lại trì trệ hơn tại châu Âu, nơi nhiều nền kinh tế lớn, bao gồm cả Pháp, vẫn bị phong tỏa xã hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trước đó, một tập đoàn kinh doanh đồ xa xỉ khác của Pháp là Kering, sở hữu các thương hiệu như Gucci và Yves Saint Laurent, ngày 20/4 đã thông báo rằng, doanh số bán hàng của họ cũng trong quý I/2021 đã tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.