Độc đáo khách sạn bằng container đầu tiên tại Quảng Bình

Why not hostel, ngụ tại đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, được thiết kế dựa trên ý tưởng độc đáo từ việc tái chế các container cũ, kết hợp với vật liệu tái sử dụng khác.
Độc đáo khách sạn bằng container đầu tiên tại Quảng Bình ảnh 1Why not hostel (đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) được thiết kế dựa trên ý tưởng độc đáo từ việc tái chế các container cũ, kết hợp với vật liệu tái sử dụng khác. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Độc đáo khách sạn bằng container đầu tiên tại Quảng Bình ảnh 2Từ không gian bên trong căn phòng container qua cửa sổ, du khách dễ dàng phóng tầm mắt ngắm nhìn biển và cảnh vật bên ngoài. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Độc đáo khách sạn bằng container đầu tiên tại Quảng Bình ảnh 3Một khung máy may cũ được tái chế thành chân bàn rất độc đáo. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Độc đáo khách sạn bằng container đầu tiên tại Quảng Bình ảnh 4Điểm lưu trú mang phong cách mới này có tổng diện tích trên 1.100m2, gồm 22 phòng nghỉ, mỗi phòng có diện tích khoảng 16m2; với tổng mức đầu tư trên 8 tỷ đồng. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Độc đáo khách sạn bằng container đầu tiên tại Quảng Bình ảnh 5Dù làm bằng container nhưng không gian ở đây không khiến du khách cảm thấy nóng bức hay thô cứng nhờ thiết kế chống nóng và mái lợp bằng lá. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Độc đáo khách sạn bằng container đầu tiên tại Quảng Bình ảnh 6Bằng thiết kế cực kỳ độc đáo cùng cách bài trí khá ấn tượng, kết hợp giữa hiện đại và cổ kính, không gian mở thân thiện với môi trường đã tạo ra một không gian nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi và tuyệt đẹp, mang đến cho du khách những cảm nhận thú vị, mới lạ. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục