Đổi họ sau cưới - lý do khiến nhiều người Nhật không muốn kết hôn

Theo nhóm nghiên cứu, khoảng 1,22 triệu người trong độ tuổi từ 20-50 đang sống chung với người khác mà không đăng ký kết hôn, trong đó có 587.000 người sẽ kết hôn nếu được phép không thay đổi họ.

Một đám cưới ở Nhật Bản. (Ảnh: tokyo apartment inc)
Một đám cưới ở Nhật Bản. (Ảnh: tokyo apartment inc)

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây, ở Nhật Bản, gần 30% những người sống chung với người khác như vợ chồng cho biết họ quyết định không kết hôn vì không muốn mình hay bạn đời phải đổi họ như luật định.

Khảo sát do tổ chức phi chính phủ Asuniwa thực hiện cho thấy tỷ lệ những người trong độ tuổi 20 lựa chọn như trên nhiều hơn so với các nhóm tuổi khác, vào khoảng 40%. Hơn 60% trong nhóm này cho biết sẽ đăng ký kết hôn nếu được phép giữ lại họ của từng người.

Theo Bộ Tư pháp, Nhật Bản là quốc gia duy nhất yêu cầu các cặp vợ chồng phải có cùng một họ sau khi kết hôn.

Trong khi đảng Dân chủ lập hiến, đảng đối lập chính, kêu gọi cho phép các cá nhân có quyền chọn họ sau khi kết hôn, các thành viên bảo thủ của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền phản đối động thái này vì lo ngại rằng sẽ ảnh hưởng đến các giá trị gia đình truyền thống.

Cuộc khảo sát trực tuyến do Asuniwa phối hợp với Phó Giáo sư Yuichiro Sakai thuộc Đại học Keio thực hiện hồi tháng 3/2025, đặt câu hỏi với 1.600 người trong độ tuổi từ 20 đến 59, trong đó có 532 người đang sống chung như vợ chồng với người khác, 538 người kết hôn hợp pháp và 530 người độc thân.

Dựa trên kết quả khảo sát và các dữ liệu về dân số của chính phủ, nhóm nghiên cứu ước tính có khoảng 1,22 triệu người trong độ tuổi từ 20 đến 50 đang sống chung với người khác mà không đăng ký kết hôn, trong đó có 587.000 người sẽ kết hôn nếu được phép không thay đổi họ.

Theo luật pháp Nhật Bản, những cặp đôi chung sống như vợ chồng không được hưởng quyền lợi giống như những cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn, ví dụ như quyền giảm trừ thuế cho vợ/chồng, hoặc quyền thừa kế hợp pháp các tài sản của vợ/chồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.