Kết quả hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu, đãgiúp đội tuyển Triều Tiên giành ngôi vô địch Cúp 1.000năm Thăng Long-Hà Nội.
So với trận đấu gặp U23 Australia, đội tuyển Việt Nam có tới năm sự thayđổi người. Việt Cường, Huy Hoàng, Minh Châu, Trọng Hoàng và Vũ Phongđược đưa vào sân ngay từ đầu thế chỗ Đình Luật, Phước Tứ (bị hai thẻ vàng),Tài Em, Quang Hải và Thành Lương.
Trong khi đội chủ nhà Việt Nam buộc phải thắng, còn Cộng hòa Dân chủ Nhân dânTriều Tiên chỉ cần hòa là giành ngôi vô địch nên ngay từ những phút đầu tiêntrận đấu, được sự cổ vũ của các cổ động viên nhà, đội tuyển Việt Nam hứng khởitràn lên tấn công.
Mặc dù đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn trong thời gian đầu trận đấu,nhưng các pha phối hợp nhỏ ít chạm của các học trò huấn luyện viên Calisto chưaphá vỡ được hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đội bạn.
Nhỉnh hơn đội khách về chiếm lĩnh khu trung tuyến, nhưng đội tuyển Việt Nam lạitỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn đội Triều Tiên mặc dù nỗ lực triển khaibóng từ hai bên cánh. Khá nhiều cơ hội của đội tuyển Việt Nam bị bỏ qua và khôngcó bàn thắng nào được ghi đến khi trận đấu kết thúc.
Cầm hòa 0-0 trong trận quyết định, đội tuyển Việt Nam chỉ giành được ngôi Á quânvới bốn điểm (một thắng, một hòa và một bại). Đội tuyển Triều Tiên với 7 điểmsau ba trận đấu đã chính thức đăng quang Cúp vô địch 1000 năm Thăng Long-HàNội./.