Đội tuyển Anh lập hàng loạt kỷ lục sau màn vùi dập Iran 6-2

Đội tuyển Anh vừa lập nên hàng loạt kỷ lục sau khi có chiến thắng đậm 6-2 trước đội tuyển Iran ở lượt trận ra quân World Cup 2022 trên đất Qatar.
Đội tuyển Anh lập hàng loạt kỷ lục sau màn vùi dập Iran 6-2 ảnh 1Tuyển Anh lập kỷ lục sau trận thắng Iran ở World Cup 2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đội tuyển Anh có khởi đầu như mơ tại World Cup 2022 khi giành chiến thắng tưng bừng 6-2 trước đội tuyển Iran ở lượt trận ra quân bảng B.

Bukayo Saka (cú đúp) cùng Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford và Jack Grealish thay nhau lập để mang 3 điểm về cho Tam sư.

Chiến thắng này không chỉ giúp tuyển Anh có ngôi đầu bảng B sau lượt ra quân mà còn thiết lập nên hàng loạt những kỷ lục.

Cụ thể, chiến thắng 6-2 trước Iran là màn ra quân ấn tượng nhất mà Tam sư có được trong lịch sử các kỳ World Cup.

[Tuyển Anh thắng đậm Iran 6-2 trong ngày ra quân World Cup 2022]

Trước đó, thành tích tốt nhất mà đội tuyển Anh có được ở ngày ra quân là chiến thắng 3-1 trước Pháp tại World Cup 1982.

Đội tuyển Anh cũng lần đầu tiên chứng kiến hai cầu thủ dưới 21 tuổi cùng ghi bàn trong một trận đấu ở World Cup (Jude Bellingham và Bukayo Saka).

Đáng chú ý, Bellingham (19 tuổi, 145 ngày) còn trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi bàn cho Tam sư tại World Cup, sau huyền thoại Michael Owen (18 tuổi, 190 ngày).

Jack Grealish cũng ghi danh với việc ghi bàn sau 35 đường chuyền liên tiếp, chuỗi chuyền bóng liên tiếp dài nhất dẫn tới bàn thắng kể từ World Cup 1966.

Đây cũng là chiến thắng thứ 9 của huấn luyện viên Gareth Southgate khi dẫn dắt tuyển Anh tại EURO/World Cup - vượt qua Sir Alf Ramsey (8 trận thắng).

Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Anh sẽ chạm trán với tuyển Mỹ. Tam sư sẽ sớm giành vé đi tiếp giành trọn 3 điểm trong trận đấu đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục