Động đất có độ lớn 5,5 tại tỉnh Banten, miền Tây Indonesia

Người phát ngôn Cơ quan ứng phó và khắc phục thiên tai Indonesia Abdul Muhari cho biết hiện chưa có báo cáo sơ bộ về thiệt hại, các địa phương vẫn đang tiến hành đánh giá tác động của trận động đất.
Động đất có độ lớn 5,5 tại tỉnh Banten, miền Tây Indonesia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 9/10, một trận động đất có độ lớn 5,5 đã làm rung chuyển tỉnh Banten ở miền Tây Indonesia. Hiện chưa có báo cáo chính thức về thiệt hại do động đất gây ra.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 17h theo giờ địa phương (19h giờ Việt Nam), với tâm chấn ở độ sâu 26 km tại huyện Lebak, phía Tây Nam tỉnh Banten.

[Động đất độ lớn 5,4 làm hơn 500 người bị thương tại Iran]

Giới chức địa phương cho biết rung chấn xảy ra ở tỉnh Banten nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Theo cơ quan khí tượng, khí hậu và địa chấn Indonesia, rung chấn còn có thể cảm nhận được ở tỉnh Tây Java lân cận và thủ đô Jakarata. Tuy nhiên, cơ quan này đánh giá trận động đất này khó có khả năng gây sóng thần. 

Người phát ngôn Cơ quan ứng phó và khắc phục thiên tai Indonesia Abdul Muhari cho biết hiện chưa có báo cáo sơ bộ về thiệt hại, các địa phương vẫn đang tiến hành đánh giá tác động của trận động đất./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục