Đồng phạm trong vụ 'Vatileaks' sẽ không kháng án

Nhân viên lập trình đã giúp tài xế của Giáo hoàng Benedict XVI thực hiện vụ rò rỉ thông tin sẽ không kháng án.
Một nhà lập trình máy tính bị buộc tội hồi tháng 11 vì đã giúp tài xế kiêm quản gia của Giáo hoàng Benedict XVI thực hiện hàng loạt vụ rò rỉ thông tin gây mất mặt sẽ không kháng án với bản án tù treo dài 2 tháng. Theo phát ngôn viên Vatican Federico Lombardi, kỹ sư Claudio Sciarpelletti, nhân vật bị tuyên có tội vào ngày 10/11 và bị phạt 2 tháng tù treo với 5 năm thử thách, đã từ bỏ quyền kháng án vào ngày 27/11. Luật sư của Sciarpelletti trước đó nói rằng thân chủ của ông sẽ kháng án. Phiên tòa xử Sciarpelletti diễn ra chỉ vài tuần sau khi cựu tài xế của Giáo hoàng là Paolo Gabriele bị tuyên phạt 18 tháng tù giam vì tội làm rò rỉ các bản ghi nhớ mật ra ngoài Vatican và còn phát tán tin đồn về các nhân vật trong Tòa thánh. Vụ rò rỉ thông tin, được xuất bản trong cuốn sách của một nhà báo Italy, đã cho thấy các cuộc đấu đá dữ dội bên trong giới lãnh đạo cao cấp của Tòa thánh, bên cạnh các cáo buộc gian lận nghiêm trọng trong việc điều hành Vatican. Trong khi đó, dù vẫn chưa thoat khỏi ảnh hưởng từ vụ bê bối, Giáo hoàng Benedict XVI hôm thứ Bảy đã có cuộc tiếp kiến riêng với vài ngàn nghệ sĩ xiếc tới từ Mỹ và châu Âu, kêu gọi họ tiếp tục mang tới "hoạt động giải trí lành mạnh". Giáo hoàng 85 tuổi cũng ca ngợi "các giá trị truyền thống" của nghệ thuật xiếc như "tình yêu gia đình, sự âu yếm, dịu dàng với trẻ em, sự quan tâm tới người tật nguyền, sự chăm sóc dành cho người ốm và sự tôn trọng dành cho người già". "Các bạn đã giúp bảo tồn việc đối thoại giữa các thế hệ, cảm giác về tình bạn, hương vị của hoạt động làm việc theo nhóm" - ông nói. Ông cũng khuyến khích các nghệ sĩ tiếp tục công việc, dù họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong công việc cũng như đời thường./.
Đồng phạm trong vụ 'Vatileaks' sẽ không kháng án ảnh 1
Giáo hoàng Benedict XVI và quản gia cũ Paolo Gabriele (Nguồn: AFP)


Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục