Du khách Mỹ, Hàn tử vong trong vụ cháy khách sạn

Sáu nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khách sạn Dryden, ở thành phố Olongapo của Philippines, được cho là những người nước ngoài.
Nhà chức trách ở thành phố Olongapo của Philippines cho biết, trong số 7 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở một khách sạn Dryden tại khu đèn đỏ ở đây thì có 3 người Mỹ và 1 người Hàn Quốc, đều là nam giới. Hai nạn nhân khác là các phụ nữ bản xứ. Nạn nhân thứ 7 cũng là một người Philippines, song cảnh sát vẫn chưa thể nhận dạng. Một quan chức địa phương cho biết: "Thành phố Olongapo có khá đông người Mỹ sinh sống vì nơi đây từng đặt căn cứ quân sự của Mỹ." Năm 1991, Mỹ từng rút quân khỏi căn cứ hải quân Subic, song nhiều binh sĩ Mỹ đã quyết định ở lại định cư tại thành phố Olongapo. Vụ hỏa hoạn xảy ra ngay trước hoàng hôn, còn khách sạn Dryden nằm trên một con phố chật hẹp, nên công tác sơ tán cứu nạn đã gặp không ít khó khăn. Thị trưởng Olongapo James Gordon cho biết nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định. Đại sứ quán Mỹ tại Manila chưa đưa ra lời bình luận nào về vụ việc này. "Chúng tôi vẫn đang trong quá trình thu thập thông tin," người phát ngôn sứ quán Mỹ nói với AFP./.
Du khách Mỹ, Hàn tử vong trong vụ cháy khách sạn ảnh 1

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục