Du lịch trải nghiệm ở cùng dân đánh cá Khuôn Thần

Nhiều du khách rất thích được trải nghiệm cùng người dân đánh cá trên hồ Khuôn Thần, vào rừng lấy trứng kiến, lên rừng tìm cây thuốc.
Du lịch ở nhà dân là loại hình đang khá phát triển ở Việt Nam với nhu cầu củakhách muốn tiếp cận với văn hóa, nếp sinh hoạt, ẩm thực của người dân bản địa.Song loại hình du lịch này lại mới mẻ và khá lạ lẫm với người dân nơi đây mặc dùBắc Giang sở hữu nguồn tài nguyên phong phú và hấp dẫn với loại hình du lịchnày.

“Vịnh Hạ Long” giữa miền sơn cước

Từ thành phố Bắc Giang, ngược theo tuyến đường 31 (Bắc Giang - Lục Ngạn), đếnthị trấn Chũ (khoảng 40km) rẽ trái khoảng 9km, chúng tôi có mặt tại xã Kiên Lao,nơi có thắng cảnh hồ Khuôn Thần tuyệt mỹ.

Bỏ lại sau lưng sự ồn ào, khói bụitrong quá trình đô thị hóa của thành phố Bắc Giang, trước mặt chúng tôi là màuxanh của bạt ngàn núi rừng, của hồ nước trong vắt. Mùi thơm của đất, của cỏ cây,hoa lá, chim muông hòa quện vào nhau với sức cuốn hút lạ kỳ.

Hồ Khuôn Thần có diện tích 145ha mặt nước được bao quanh bởi hơn 400ha rừngthông và 3.000ha rừng tự nhiên. Lòng hồ có 5 đảo thông được trồng cách đây hơn30 năm. Mặt hồ trong vắt rộng ngút ngát, in rõ cả nền trời xanh, nhìn rõ từngviên sỏi nằm lấp lóa ven mặt nước. Những dãy núi trập trùng với hàng ngàn harừng thông, rừng nguồn sinh, khe suối và thác nước đã tạo nên cảnh đẹp nên thơcho hồ Khuôn Thần. Nguyên sơ và thanh bình là cảm nhận của bất cứ ai khi đặtchân đến đây. Chẳng thế mà nhiều người khi đến Hồ Khuôn Thần đã ví như Vịnh HạLong” giữa miền sơn cước.

Anh Lê Đức Cương, Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang giới thiệu,ngoài thăm thú cảnh đẹp, du khách đến đây còn được thưởng thức điệu hát nhữngđiệu hát Sloong hao, sli, lượn say đắm lòng người của các dân tộc sinh sống venhồ. Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang đã sưu tầm và biên soạn được hơn 3.000 bàidân ca cổ của người Sán Chí, Tày, Nùng… thường được bà con bản địa hát vào cácdịp lễ hội mùa xuân, đám cưới, nhà mới, mùng thu hoạch. “Đây thực sự là nhữngbáu vật của người dân tộc thiểu số vùng Lục Ngạn, không chỉ là nét văn hóa đặctrưng mà nếu biết phát huy thì còn là sản phẩm du lịch hết sức độc đáo,” anhCương nói.

Ngoài ra, Lục Ngạn còn là vùng đất vải thiều có thương hiệu nổi tiếng. Tháng Giêng, tháng Hai là thời điểm hoa vải thiều nở bạt ngàn, trắng núi đồi nươngbãi, du khách đến đây như lạc vào “miền hoa trắng” ngập tràn cảm xúc. Tháng Năm,tháng Sáu là thời điểm vải thiều chín, Lục Ngạn lúc này thực sự trở thành một“lễ hội vải thiều”. Nhiều du khách cùng những thương nhân ở trong và ngoài nướcđến “Vương quốc vải thiều” với cảnh mua bán tấp nập kéo dài hàng tháng trời.

Không chỉ có vải thiều, du khách đến Lục Ngạn còn được thưởng thức nhiều loạitrái cây khác như hồ Nhân Hậu, táo Đài Loan, cam Đường Canh, bưởi Diễn… cùngnhiều nhiều sản vật quý, hấp dẫn du khách như: Mỳ Chũ, gạo nếp Phì Điền, rượuKiên Thành, mật ong… và đây cũng là những đặc sản mà du khách thường lựa chọnsau mỗi chuyến thăm quan về làm quà cho người thân. Đặc biệt, là món cá và ai đãtừng thưởng thúc món cá bống nướng trên bếp than của đồng bào dân tộc nơi đâythì không thể nào quên.

Lợi thế phát triển du lịch ở nhà dân


Hiện nay, tại khu du lịch Khuôn Thần chưa có khách sạn mà chỉ có nhiều gia đìnhđang sinh sống trong những ngôi nhà truyền thống của người dân tộc. Trong nhàthường có các dụng cụ sản xuất nông nghiệp, cày bừa, khung cửi dệt vải và cáccông cụ săn bắt: cung, nỏ, chài lưới... Anh Lê Đức Cương cho biết, bản thân anhđã từng dẫn nhiều nhóm khách trong nước và quốc tế đến khuôn thần theo hình thứcdu lịch ở nhà dân. Anh lựa chọn trong 3 bản Cấm Vải (dân tộc Sán Chí), bản Hà,bản Khuôn Thần (dân tộc Nùng) có khoảng 15 hộ gia đình để cho du khách nghỉ lại.

Nhiều du khách rất thích thú khi được trải nghiệm cùng người dân đánh cá trênhồ, vào rừng lấy trứng kiến, lên rừng tìm cây thuốc và buổi tối cùng chủ nhàuống rượu bên bếp lửa bập bùng. Tuy nhiên, người dân bản địa nơi đây chưa cóthói quen sử dụng nhà vệ sinh tự hoại nên nhiều lúc gây ra sự bát tiện cho dukhách thành phố, nhất là du khách nước ngoài.

Theo anh Cương, để phát triển du lịch theo hướng bền vững cần có sự hỗ trợ củacác cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời có chính sách tuyên truyền và hỗ trợngười dân nơi đây. Giao thông thuận lợi, văn hóa đặc trưng, sản vật dồi dào, hyvọng Khuôn Thần trong tương lai không xa sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn, đượcdu khách trong và ngoài nước lựa chọn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục