Dưa hấu Hắc mỹ nhân - “cứu tinh” của đất bạc màu

Các hộ nông dân ven biển trồng thử nghiệm dưa hấu Hắc mỹ nhân trên đất cát bạc màu có thu nhập hàng chục, hàng trăm triệu đồng/năm.
Các hộ nông dân ven biển huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, trồng thử nghiệm giống dưa hấu Hắc mỹ nhân trên đất cát bạc màu đã có thu nhập hàng chục,hàng trăm triệu đồng/năm.

Do quá trình khai thác quặngtitan gây ra tình trạng sa mạc hóa nên gần chục năm nay, hàng trăm hecta đất cátbạc màu ở 10 xã ven biển huyện Cẩm Xuyên bị bỏ hoang, trong khi ngườidân lại thiếu đất sản xuất.

Nhưng từ khi đưa giống dưa hấu Hắc mỹ nhân vào trồngthử nghiệm, nông dân ở đây đã tìm ra giống cây trồng phù hợp, cho hiệu quả kinhtế cao.

Đầu năm 2010, Trung tâm Chuyển giao khoa học công nghệ huyện Cẩm Xuyênxây dựng mô hình sản xuất giống dưa hấu Hắc mỹ nhân với sự tài trợ của Ngân hàngPhát triển châu á (ADB). Dự án được triển khai tại xã Cẩm Hòa trên diện tích3ha.

Ông Võ Tá Xà, Giám đốc Trung tâm, cho biết dù trồng trên đất bạc màu, đấtbị sa mạc hóa nhưng giống dưa này vẫn cho hiệu quả kinh tế cao.

Dưa hấu Hắc mỹnhân có thời gian sinh trưởng ngắn, từ 55-60 ngày, năng suất bình quân 28-30tấn/ha, với giá bán tại ruộng 4.000-5.000 đồng/kg, nông dân cầm chắc thu nhập90-120 triệu đồng/ha/vụ.

Cũng theo ông Xà, giống dưa hấu này có khả năng sinhtrưởng tốt, kháng bệnh cao, quả to đẹp, độ đồng đều cao, vỏ mỏng, trọng lượngtrung bình 3,5-4,5 kg/quả, có vị ngọt đậm nên được người tiêu dùng ưa chuộng.

Sauthành công của hai vụ sản xuất năm 2010, năm 2011 huyện Cẩm Xuyên tiếp tục nhânrộng diện tích trồng dưa hấu Hắc mỹ nhân lên gần 10ha ở các xã Cẩm Hòa, Cẩm Duệ,Cẩm Trung, Cẩm Bình, thị trấn Thiên Cầm...

Năm nay, do gặp thời tiết rét đậm,rét hại kéo dài khiến cây sinh trưởng chậm, cộng với việc gặp mưa trong lúc câyra quả nên năng suất thấp hơn năm ngoái, nhưng vẫn đạt 20-25 tấn/ha.

Ông Trần HữuDuyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên, cho biết sau nhiều năm thấtbại trong việc đưa các giống cây trồng như lạc, ớt cay, rau màu vào sản xuất tạivùng đất cát bạc màu ở các xã vùng ven biển, đến nay dưa hấu Hắc mỹ nhân đã trở thành giống cây“cứu tinh” cho nông dân 10 xã vùng ven biển.

Với mức thu nhập lên đến hàng chục,hàng trăm triệu đồng/năm, trồng giống dưa này hấp dẫn hơn nhiều so với trồngkhoai, lạc.

Để xây dựng giống dưa hấu Hắc mỹ nhân trở thành cây trồngchủ lực, địa phương đang cố gắng tìm kiếm nguồn đầu tư từ các dự án pháttriển nông nghiệp để hỗ trợ nông dân, đồng thời liên hệ với các hợp tác xã, nhàhàng, chợ đầu mối tìm đầu ra cho sản phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).