Ngày 23/2, tiếp ông Chhay Than, Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Vươngquốc Campuchia, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam mong muốn cùng Campuchia tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mạnh hơn nữa,thiết thực hơn nữa, hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển trên tất cả các lĩnhvực, đặc biệt là các lĩnh vực kinh tế thương mại, giáo dục đào tạo, quốc phòngan ninh, chính trị, ngoại giao.
Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ HồngPhúc và Bộ trưởng Chhay Than, Thủ tướng cho rằng chuyến thăm của ngài Bộ trưởngsẽ đóng góp thiết thực vào kết quả hợp tác giữa hai nước.
Bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia trong thờigian qua, Thủ tướng nhấn mạnh là người bạn láng giềng thân thiết, Việt Nam rấtvui mừng trước những thành tựu kinh tế-xã hội Campuchia đã đạt được.
Thủ tướng khẳng định sẵn sàng ủng hộ hợp tác giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư ViệtNam và Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia để triển khai có hiệu quả các chươngtrình. Theo Thủ tướng, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia thời gianqua tăng khá nhanh (36-37%), nhưng tiềm năng vẫn còn rất lớn, hai bên có thểthúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế.
Hiện Việt Nam có khoảng 90 dự án đầu tư vào Campuchia với tổng nguồn vốnhơn 2 tỷ USD, đứng thứ hai về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tổng số 50nước, các dự án đầu tư đều phát triển rất hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hainước.
Hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực hàng không, viễn thông, công nghiệp,trồng và chế biến cao su cũng đang có những tiến triển tích cực. Lĩnh vực hợptác du lịch đang phát triển tốt và tiềm năng còn rất lớn, Thủ tướng lưu ý hainước cần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Dự kiến vào tháng 4 tới, một Hộinghị xúc tiến đầu tư vào Campuchia sẽ được tổ chức tại Phnom Penh do Thủ tướnghai nước cùng chủ trì.
Bộ trưởng Chhay Than khẳng định, các nhà lãnh đạo của Campuchia đánh giárất cao những thành tựu của Việt Nam đã đạt trong thời gian qua, đồng thời cảmơn sự đồng tình giúp đỡ của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với đất nướcCampuchia.
Sự ủng hộ của Việt Nam về các vấn đề trong nước và quốc tế là sự cổ vũ lớnlao cho Chính phủ và nhân dân Campuchia. Nhờ có sự giúp đỡ tận tình đó, đất nướcCămpuchia có được hòa bình, ổn định và phát triển như ngày nay, đời sống củanhân dân được tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 giảm xuống còn 25,4%.
Bộ trưởng Chhay Than cho biết theo số liệu của Bộ Thương mại Campuchia,năm 2010, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia là 1 tỷ USD.Cũng trong năm này, trên 30 doanh nghiệp của Việt Nam triển khai đầu tư sangCampuchia với tổng vốn đăng ký gần 700 triệu USD.
Hàng năm, Bộ Kế hoạch hai nướcđều có các cuộc trao đổi cấp cao để thúc đẩy xây dựng kế hoạch, thúc đẩy đầu tưcông./.