Đưa vào sử dụng Bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình

Bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình với tổng vốn đầu tư 123 tỷ đồng, quy mô từ 120-150 giường bệnh, đã chính thức được đưa vào sử dụng.
Ngày 10/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Bệnh viện tâm thần trị giá hơn 123 tỷ đồng, tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Bệnh viện được xây dựng mới, đầu tư trang thiết bị đồng bộ, với quy mô từ 120-150 giường bệnh, gồm các hạng mục chính gồm khu nhà hành chính; khu khám bệnh, cận lâm sàng, khoa dược; khu phục hồi chức năng, lao động liệu pháp; khu chống nhiễm khuẩn; khu điều trị bệnh nhân nam và nữ…

Ngoài ra, còn có các công trình phụ trợ như nhà tiêu hủy chất thải rắn, trạm xử lý chất thải lỏng, trạm bơm, trạm điện, đường nội bộ, cây xanh…

Tổng diện tích đất quy hoạch xây dựng Bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình là hơn 22.000 mét vuông. Tổng mức đầu tư dự án là trên 123 tỷ đồng từ vốn Ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình (cũ) được thành lập năm 1976, tại xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy. Hiện bệnh viện đang quản lý, điều trị ngoại trú cho hơn 7.000 bệnh nhân; điều trị nội trú cho 230 bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh; đồng thời thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và dựa vào cộng đồng ở tất cả 286 xã, phường trong tỉnh.

Bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình được đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, góp phần giảm thiểu các bệnh tâm lý, tạo ra không gian kiến trúc hài hòa, phù hợp với yêu cầu về quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh trong tỉnh./.

Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục