Đức cần thực hiện cam kết với NATO về chi tiêu quốc phòng

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 25/2 nói rằng Đức cần thực hiện cam kết của mình trong việc tăng cường chi tiêu quốc phòng nhằm đạt được mục tiêu của NATO.
Đức cần thực hiện cam kết với NATO về chi tiêu quốc phòng ảnh 1Binh sỹ NATO tại hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Reuters/AP, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 25/2 nói rằng Đức cần thực hiện cam kết của mình trong việc tăng cường chi tiêu quốc phòng nhằm đạt được mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu tại một sự kiện liên quan đến chiến dịch bầu cử tại đơn vị bầu cử của mình ở Stralsund, Đông Bắc nước Đức, Thủ tướng Merkel nói: "Cần thực hiện các nghĩa vụ và các nước khác trên thế giới sẽ yêu cầu chúng ta thực hiện điều đó."

Kể từ sau cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đức chịu sức ép nhằm đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO, vốn được tất cả các thành viên của liên minh quân sự này nhất trí hồi năm 2014, theo đó, các nước thành viên cần chi tối thiểu 2% trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng.

Trong khi đó, trước thềm chuyến thăm Ai Cập vào ngày 2/3 tới, trong thông điệp hàng tuần phát đi vào ngày 25/2, Thủ tướng Đức đã nhấn mạnh sự cần thiết đối với giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine, sau khi Tổng thống Donald Trump phát đi tín hiệu rằng ông có thể chấp nhận một giải pháp khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga sẵn sàng linh hoạt trong đàm phán về Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry A. Medvedev nhấn mạnh Nga sẵn sàng thảo luận về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chỉ với "những bên sẵn sàng đối thoại."