Đức có kế hoạch tăng mạnh việc mua sắm đạn dược trong năm 2024

Trong bối cảnh các nước phương Tây gồng mình bổ sung nguồn dự trữ cạn kiệt do quyên góp cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức thông báo đặt mục tiêu tăng gấp ba lần chi tiêu cho kế hoạch mua đạn dược.
Đức có kế hoạch tăng mạnh việc mua sắm đạn dược trong năm 2024 ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (thứ 2, trái) trong chuyến thăm các binh sỹ tại căn cứ huấn luyện ở Altengrabow, gần Moeckern, miền Đông nước Đức, ngày 26/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đức có kế hoạch tăng cường đáng kể việc mua sắm đạn dược vào năm 2024 trong bối cảnh các nước phương Tây đang gồng mình bổ sung nguồn dự trữ đã cạn kiệt do quyên góp cho Ukraine.

Phát biểu trước quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nói: “Chúng tôi đặt mục tiêu tăng gấp ba lần chi tiêu cho kế hoạch mua đạn dược trong năm 2024."

[Quốc hội Đức phê duyệt thương vụ mua thêm 50 xe tăng Puma]

Đức là nhà tài trợ vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ.

Xung đột Nga-Ukraine đã trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao, với việc cả hai bên bắn hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày. Hiện nguồn cung đang trở nên khan hiếm.

Cùng với Đức, các đồng minh NATO cũng đang nỗ lực lấp đầy kho dự trữ của quân đội.

NATO tuyên bố hồi tháng Hai rằng tổ chức quân sự lớn nhất hành tinh này sẽ tăng chỉ tiêu cho kế hoach dự trữ đạn dược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Châu Âu hoan nghênh việc Mỹ nhượng bộ về Greenland

Hội đồng châu Âu mô tả việc Mỹ rút lại kế hoạch áp thuế bổ sung đối với 8 nước châu Âu là một động thái "tích cực" và cho rằng Mỹ cần thực hiện đầy đủ thỏa thuận thương mại mà hai bên đã đạt được.

(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP/TTXVN)

Đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine sắp diễn ra tại UAE

Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại UAE trong tuần này, tuy nhiên, không rõ định dạng đàm phán cũng như liệu giới chức Ukraine và Nga có đàm phán trực tiếp hay không.