Đức: Phong trào phản đối Pegida lan rộng ở nhiều thành phố

Tại Munich, thủ phủ bang Bayern, có khoảng 11.000 người tuần hành chống lực lượng gồm khoảng 1.000 người ủng hộ Pegida.
Đức: Phong trào phản đối Pegida lan rộng ở nhiều thành phố ảnh 1Hàng nghin người tuần hành phản đối phong trào Pegida ở Berlin. (Ảnh: Đức Chung/TTXVN)

Tối 19/1, phong trào chống lực lượng "Người châu Âu yêu nước chống Hồi giáo hóa Phương Tây" (Pegida) tiếp tục tổ chức tuần hành tại nhiều thành phố ở Đức để lên án phong trào này.

Ngoài thành phố Dresden (bang Sachsen) bị cấm biểu tình dưới mọi hình thức do lo ngại nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố, các cuộc tuần hành nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người nước ngoài và lên án phong trào Pegida đã diễn ra tại nhiều thành phố ở Đức.

Tại Munich, thủ phủ bang Bayern, có khoảng 11.000 người tuần hành chống lực lượng gồm khoảng 1.000 người ủng hộ Pegida. Tại thành phố Wiesbaden (bang Hessen) cũng có khoảng 10.000 người xuống đường lên án phong trào Pegida.

Hoạt động chống Pegida cũng diễn ra rầm rộ với sự tham gia của hàng nghìn người tại các thành phố như Magdeburg, Braunschweig, Osnabrück, Düsseldorf... Do lo ngại nguy cơ xảy ra khủng bố, số người tham gia ủng hộ Pegida đã giảm mạnh so với các cuộc tuần hành diễn ra vào hôm 12/1 vừa qua. Đáng nói, phong trào chống Hồi giáo xuất phát từ Đức hiện đã lan sang cả Đan Mạch khi tối 19/1 lần đầu tiên diễn ra các cuộc biểu tình của Pegida tại các thành phố Copenhagen, Aarhus và Esbjerg ở quốc gia Bắc Âu này.

Trong khi tại thủ đô Oslo của Na Uy, Pegida cũng kêu gọi được lực lượng ủng hộ xuống đường tuần hành trong tối 19/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục