Đức tuyên bố sẽ thiết lập tiêu chuẩn an ninh riêng cho mạng di động 5G

Reuters đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 12/3 tuyên bố nước này sẽ thiết lập tiêu chuẩn bảo mật riêng cho mạng di động 5G mới.
Đức tuyên bố sẽ thiết lập tiêu chuẩn an ninh riêng cho mạng di động 5G

Reuters đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 12/3 tuyên bố nước này sẽ thiết lập tiêu chuẩn bảo mật riêng cho mạng di động 5G mới, khi bà được hỏi về cảnh báo mới đây của Washington rằng họ sẽ hạn chế chia sẻ dữ liệu với Berlin nếu Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc được phép tham gia dự án này.

Bà Merkel nhấn mạnh: "Yếu tố bảo mật, đặc biệt khi nói đến việc mở rộng mạng 5G, song cũng ở trong lĩnh vực kỹ thuật số, là một mối quan tâm hàng đầu đối với Chính phủ Đức, vì vậy chúng tôi sẽ thiết lập các tiêu chuẩn riêng cho mình. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về những khúc mắc này với các đối tác của mình ở châu Âu, cũng như các cơ quan thích hợp ở Mỹ."

Hồi tuần trước, Đại sứ Mỹ Richard Grenell đã gửi thư cho Bộ trưởng Kinh tế Đức Altmaier, trong đó cảnh báo về những lo ngại an ninh liên quan tới vai trò của Tập đoàn Huawei trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục