Đức vẫn là điểm đến hàng đầu châu Âu đối với người tị nạn

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Liên minh châu Âu, từ đầu năm đến tháng 9/2019 đã có 111.015 đơn xin tị nạn được thực hiện ở Đức - chiếm 23% trong tổng số các đơn tị nạn được thực hiện tại EU.
Đức vẫn là điểm đến hàng đầu châu Âu đối với người tị nạn ảnh 1Người di cư trái phép vào châu Âu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Đức ngày 26/12 đưa tin, mặc dù số lượng người tị nạn giảm so với cùng kỳ năm 2018 nhưng Đức vẫn là điểm đến hàng đầu trong khu vực châu Âu đối với những người xin tị nạn.

[Cảnh sát Đức giải cứu 11 người nhập cư trong xe đông lạnh]

Nhóm truyền thông Funke trích dẫn số liệu từ Eurostat - Văn phòng Thống kê Liên minh châu Âu cho thấy, từ tháng 1-11/2019, 133.270 người đã nộp đơn xin tị nạn với chính quyền Đức, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ đầu năm đến tháng 9/2019 đã có 111.015 đơn xin tị nạn được thực hiện ở Đức - chiếm 23% trong tổng số các đơn tị nạn được thực hiện tại EU.

Năm 2018, Đức ghi nhận 28% tổng số đơn xin tị nạn của EU và 31% trong năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục