EIA: Sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ vượt 12 triệu thùng mỗi ngày

EIA dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2018 đạt trung bình 10,9 triệu thùng/ngày, tăng so với mức 9,4 triệu thùng/ngày trong năm 2017 và ở mức trung bình 12,1 triệu thùng/ngày trong năm 2019.
EIA: Sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ vượt 12 triệu thùng mỗi ngày ảnh 1Giàn khoan hoạt động tại giếng dầu của Tập đoàn Chevron ở Bakersfield, California, Mỹ tháng 11/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 7/11 cho biết sản lượng dầu thô của nước này đã đạt mức cao kỷ lục 11,6 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 2/11, tăng 400.000 thùng/ngày so với tuần trước đó và tăng 2 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của EIA, sản lượng dầu thô hàng tuần của Mỹ kể từ tháng 1/2018 đạt trung bình khoảng 10,6 triệu thùng/ngày.

Trong báo cáo mới nhất về Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO), công bố ngày 6/11, EIA ước tính sản lượng dầu thô Mỹ trung bình đạt 11,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2018, giảm nhẹ so với mức của tháng Chín do những thiệt hại gây ra bởi siêu bão ở vùng Vịnh Mexico.

Cũng trong báo cáo trên, EIA dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2018 sẽ đạt trung bình 10,9 triệu thùng/ngày, tăng so với mức 9,4 triệu thùng/ngày trong năm 2017 và ở mức trung bình 12,1 triệu thùng/ngày trong năm 2019.

EIA cũng dự báo giá dầu Brent giao ngay được giao dịch ở mức trung bình 72 USD/thùng trong năm 2019 và giá dầu WTI sẽ ở mức khoảng 70 USD/thùng.

Lượng dầu dự trữ của Mỹ cũng tăng trong tuần kết thúc ngày 2/11. Theo Báo cáo tình trạng xăng dầu hàng tuần, dự trữ dầu thô thương mại, không tính dự trữ dầu chiến lược, đã tăng khoảng 5,8 triệu thùng trong tuần trước lên 431,8 triệu thùng, tăng 3% so với mức trung bình của 5 năm lần đầu tiên trong năm nay. Con số trên cũng cao hơn so với mức 3,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 26/10.

[OPEC và các nước sản xuất dầu có thể giảm sản lượng trở lại vào 2019]

Tổng dự trữ xăng tăng khoảng 1,9 triệu thùng, còn dự trữ nhiên liệu chưng cất giảm khoảng 3,5 triệu thùng trong tuần trước. Tổng dự trữ xăng dầu thương mại tăng khoảng 4,8 triệu thùng trong thời gian trên.

Trong một thông tin có liên quan, số liệu từ Bộ Năng lượng Nga cho thấy sản lượng dầu trong tháng 10 tại nước này đã tăng lên 11,41 triệu thùng/ngày so với mức 11,36 triệu thùng/ngày trong tháng Chín, thiết lập mức cao kỷ lục mới kể từ thời hậu Xôviết trong bối cảnh các tập đoàn dầu lớn nhất nước là Rosneft và Lukoil tăng sản lượng.

Tập đoàn Rosneft đã tăng sản lượng thêm 0,5% trong tháng 10/2018 lên 4 triệu thùng/ngày, còn sản lượng dầu của Lukoil tăng khoảng 0,3% so với mức của tháng Chín lên 1,68 triệu thùng/ngày.

Nga đã nâng sản lượng kể từ khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt, trong đó có Nga, hồi tháng Sáu nhất trí nới lỏng thỏa thuận cắt giảm sản lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.