EU đề xuất cải cách trợ cấp thất nghiệp cho người nhập cư

Đề xuất mới sẽ bảo vệ sự dịch chuyển tự do của người lao động và bảo vệ quyền lợi của các công dân, trong khi tăng cường các công cụ xử lý những hành vi vi phạm có thể xày ra.
EU đề xuất cải cách trợ cấp thất nghiệp cho người nhập cư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáu tháng sau sự kiện cử tri Vương quốc Anh lựa chọn rời Liên minh châu Âu (EU), Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất điều chỉnh lại các quy định về trợ cấp thất nghiệp cho người di cư ở EU.

Đề xuất mới trên do Ủy viên phụ trách các vấn đề xã hội của châu Âu Marianne Thyssen đưa ra.

Theo quan chức trên, châu Âu cần sự "cơ động" của nguồn nhân lực để giúp khôi phục tăng trưởng kinh tế và sức cạnh tranh, song điều này phải dựa trên các quy định khả thi, công bằng và minh bạch.

Vì vậy, đề xuất mới sẽ bảo vệ sự dịch chuyển tự do của người lao động và bảo vệ quyền lợi của các công dân, trong khi tăng cường các công cụ xử lý những hành vi vi phạm có thể xảy ra.

Theo các đề xuất của EC, các công dân EU sẽ phải làm việc ít nhất ba tháng ở một quốc gia thành viên của khối trước khi có thể nộp đơn đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp toàn bộ.

Hiện nay, người nhập cư có thể khai công việc đã làm trước đó tại một quốc gia EU khi yêu cầu nhận mức trợ cấp thất nghiệp ở một nước EU khác mà họ hiện đang cư ngụ.

Ngoài ra, cũng theo đề xuất mới, các lao động sinh sống ở một nước EU và hàng ngày di chuyển sang một nước EU khác để làm việc sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp ở nơi họ làm việc thay vì nơi họ sinh sống.

Điều này sẽ tác động tới các nước như Bỉ và Pháp, thường có người lao động ở khu vực biên giới sang làm việc ở các nước có mức lương cao hơn như Luxembourg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục