EURO 2020 nhiều khả năng là "điệu nhảy cuối cùng" của C. Ronaldo

Thêm một bàn thắng nữa ở kỳ EURO này sẽ đủ để CR7 chính thức lập kỷ lục 10 bàn thắng tại các vòng chung kết EURO, vượt qua cột mốc 9 bàn thắng của Michel Platini.
EURO 2020 nhiều khả năng là "điệu nhảy cuối cùng" của C. Ronaldo ảnh 1Cristiano Ronaldo. (Nguồn: Getty images)

EURO 2020 nhiều khả năng sẽ là kỳ EURO cuối cùng Cristiano Ronaldo khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Siêu sao 36 tuổi này rất muốn cống hiến điệu nhảy châu lục cuối cùng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Thời gian quả là một sự tàn nhẫn với bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Đây đã là kỳ EURO thứ năm của Cristiano Ronaldo, con số rất khó để bất cứ một cầu thủ hậu bối nào có thể sánh kịp trong tương lai.

Cái duyên của CR7 với các kỳ EURO là điều không cần bàn cãi. Anh chơi tổng cộng 21 trận đấu xuyên qua 5 kỳ EURO, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác. Con số 31 bàn thắng trong chừng đó chiến dịch vòng loại EURO cũng là một mốc kỷ lục nữa đáng đi vào lịch sử.

Thêm một bàn thắng nữa ở kỳ EURO này sẽ đủ để CR7 chính thức lập kỷ lục 10 bàn thắng tại các vòng chung kết EURO, vượt qua cột mốc 9 bàn thắng của Michel Platini, dù con số này của huyền thoại người Pháp diễn ra chỉ trong một kỳ EURO 1984 còn CR7 cần đến bốn kỳ EURO để cân bằng thành tích ấy.

Tất nhiên, CR7 đến EURO không chỉ để săn tìm những kỷ lục, làm đẹp những thống kê cho cá nhân mình. Năm năm trước, tất cả đã chứng kiến những giọt nước mắt của Ronaldo khi anh không thể chơi trọn vẹn trận chung kết EURO 2016 gặp Pháp vì chấn thương. Đó là một sự dở dang ngoài ý muốn, nhưng CR7 vẫn kiên quyết nán lại bên đường pitch để khích lệ tinh thần các đồng đội.

Nani - người đồng đội của CR7 ở kỳ EURO 2016, tiết lộ trong một bộ phim tài liệu trên kênh BBC rằng Ronaldo đã gào thét chỉ huy các đồng đội đến lạc cả giọng.

Thật may mắn, nước mắt ở trận chung kết của CR7 đã được đổi lại bằng chức vô địch EURO lần đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Bồ Đào Nha. Đó là một cái kết đẹp cho giọt nước mắt đau khổ của cậu nhóc Ronaldo cách đây gần hai thập kỷ, sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha thất bại tức tưởi trước Hy Lạp ở trận chung kết EURO 2004.

[Vòng chung kết EURO 2020 - “Cơ hội cuối” của nhiều ngôi sao]

Chức vô địch ấy khiến CR7 bổ sung thêm một danh hiệu quan trọng cho sự nghiệp của mình. Nhưng liệu nó có khiến siêu sao người Bồ Đào Nha nguội lạnh khát vọng EURO? Hoàn toàn không. Đội bóng của CR7 vẫn được coi là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2020.

Ngoài việc còn nguyên Ronaldo, thầy trò Fernando Santos mang thêm những cái tên sáng giá của bóng đá châu lục đương đại, từ Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva cho đến Diogo Jota. Nếu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đi đến trận chung kết ở Wembley và giành chiến thắng, Ronaldo sẽ cùng Iker Casillas gia nhập danh sách những thủ quân hai lần liên tiếp vô địch EURO. Anh đồng thời sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên có vinh dự tham dự ba trận chung kết EURO trong lịch sử.

EURO 2020 nhiều khả năng là "điệu nhảy cuối cùng" của C. Ronaldo ảnh 2Thêm một bàn thắng nữa ở kỳ EURO này sẽ đủ để CR7 chính thức lập kỷ lục 10 bàn thắng tại các vòng chung kết EURO.

Những thán phục hướng về CR7 là điều không cần bàn cãi, nhưng thành quả siêu sao 36 tuổi này có được không từ trên trời rơi xuống. Đó là sự tổng hòa của ý chí nội tại, niềm tin sắt đá và sự tận hiến với trái bóng.

Những cư dân vùng Quinta do Falcao thuộc thành phố Funchal, quần đảo Madeira chắc chắn không thể quên hình ảnh cậu nhóc CR7 thường xuyên chơi bóng đến mức làm vỡ những cánh cửa nhà. CR7 cũng nhận được tình yêu vô bờ từ người mẹ Maria Dolores.

Bà không bao giờ chịu trả tiền đền bù thiệt hại cho những cánh cửa nhà bị vỡ kia, cũng như chẳng thèm quan tâm đến nhận xét của các giáo viên trong trường về sự chểnh mảng trong học tập của Ronaldo. Trong ý nghĩ của bà, CR7 đơn giản đã tự chọn cho mình con đường trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Ronaldo bắt đầu đặt chân đến con đường bóng đá ở tuổi 12 trong màu áo tuyển trẻ Sporting Lisbon. Ông Fernao Barros Sousa, người cha đỡ đầu của CR7, cảm nhận được sự nhanh nhẹn của CR7 ngay từ lúc siêu sao này học cách nói chuyện với những người đến từ Lisbon.

Rồi sau đó, hành trình đỉnh cao của Ronaldo được nối dài đến những ông lớn châu lục như Manchester United, Real Madrid và đến điểm dừng hiện thời Juventus.

Thật khó để mọi cầu thủ biết được đâu là thời gian báo hiệu cho điểm kết sự nghiệp của mình. Ronaldo hiểu rõ anh đang đi vào những năm cuối cùng của sự nghiệp bóng đá.

Nhiều khả năng EURO mùa Hè này cùng World Cup năm sau ở Qatar sẽ là những giải đấu quốc tế cuối cùng của CR7 ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Anh muốn cháy hết mình cho những giải đấu ấy, cho những chức vô địch cùng đội tuyển Bồ Đào Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục