Gái mại dâm không được vào Mỹ dự hội thảo AIDS

Hàng trăm lao động trong "ngành công nghiệp tình dục" cho biết họ bị từ chối visa để tới Mỹ dự một hội nghị quốc tế về AIDS.
Hàng trăm lao động trong "ngành công nghiệp tình dục" trên khắp thế giới nói rằng họ bị từ chối visa để tới Mỹ dự một hội nghị quốc tế về AIDS.

Khoảng 550 đại diện lao động tình dục ở khắp Ấn Độ và 41 nước đã tham dự cuộc họp kéo dài 7 ngày ở thành phố Kolkata để bày tỏ sự phản đối.

“Các lao động tình dục muốn là một phần trong hội nghị để chiến đấu chống lại HIV/AIDS trên khắp thế giới,” Bharati De, đại diện cho các lao động trong "ngành công nghiệp tình dục" tới dự hội nghị ở Kolkata, cho biết.

"Các lao động tình dục, đã quyết định tổ chức một cuộc hội thảo ở Kolkata để khiến tiếng nói của họ được nghe thấy,” Smarajit Jana, chủ tịch hội nghị ở Ấn Độ nói - “Chúng tôi hy vọng hội thảo này sẽ khiến tiếng nói của các lao động tình dục trở nên lớn mạnh hơn."

Được tổ chức 2 năm một lần, Hội thảo Quốc tế AIDS thu hút khoảng 25.000 người, gồm những người nổi tiếng, các nhà khoa học và người nhiễm HIV, nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khởi động nỗ lực toàn cầu chống đại dịch AIDS. Hội nghị sẽ kéo dài tới ngày 27/7.

Nhưng quy định của Chính phủ Mỹ trong việc giới hạn sự đi lại của các lao động tình dục đã khiến nhiều người trong số họ không thể tham dự hội thảo. Lao động tình dục Kolkata Bharati De nói rằng cô rất thất vọng vì không thể tới Washington.

“Lệnh giới hạn do chính phủ Mỹ triển khai trong việc cấp visa cho các lao động tình dục đã phá hỏng hy vọng của chúng tôi trong việc chia sẻ ý kiến với những người khác,” cô nói.

Chương trình kiểm soát AIDS của Ấn Độ đã cắt giảm 50% số trường hợp lây nhiễm mới trong 10 năm qua. Nước này hiện có khoảng 2,4 triệu người nhiễm HIV.

Một trong những chiến lược chủ chốt của Ấn Độ là tăng cường hoạt động giáo dục ngăn chặn trong các nhóm rủi ro cao như gái mại dâm và lao động trong "ngành công nghiệp tình dục" nói chung.

Nhưng bất chấp việc đã có sự tụt giảm mạnh trong số ca lây nhiễm mới, Ấn Độ vẫn là nước có đông người sống chung với HIV nhất sau Nam Phi va Nigeria. Cuộc hội thảo ở Ấn Độ đã được gọi là “Liên hoan tự do” của các lao động tình dục.

Cuộc hội thảo ở Kolkata sẽ cân nhắc cái gọi là “7 sự tự do,” gồm quyền đi lại, làm việc, được chăm sóc y tế, tham gia, tổ chức, không bị bạo hành và phân biệt. Thiếu 7 sự tự do này, các lao động tình dục nói rằng họ sẽ dễ bị nhiễm HIV.

Theo UNAIDS, hơn 34 triệu người trên thế giới hiện đang sống với HIV, một con số cao hơn nhiều trước đó và khoảng 30 triệu người đã chết vì bệnh do AIDS gây ra kể từ khi đại dịch lần đầu xuất hiện trong thập kỷ 80 của thế kỷ 20./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục