Gần 28 tỷ đồng để tu bổ Khu di tích Khu ủy khu V

Quảng Nam triển khai tu bổ Khu di tích Khu ủy khu V thuộc Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ-Nước Oa với tổng số vốn 27,7 tỷ đồng.
Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, tỉnh đang triển khai tu bổ, phụchồi Khu di tích Khu ủy khu V thuộc Khu di tích lịch sử cách mạng Trung TrungBộ-Nước Oa, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam với tổng số vốn đầu tư trên 27,7 tỷđồng.

Dự án tu bổ, phục hồi Khu di tích Khu ủy khu V thuộc Khu di tích lịch sử cáchmạng Trung Trung Bộ-Nước Oa, huyện Bắc Trà My do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Một số hạng mục được thi công như phục dựng nhà cố Chủ tịch nước Võ Chí Công,khu nhà Thường vụ, Hội trường khu ủy; phục hồi khu nhà Hành chính-quản trị, khốinhà văn phòng, trạm canh, tôn tạo ao cá... cùng các công trình phụ trợ khác.

Ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết mục tiêucủa dự án là phục hồi Khu ủy, cơ quan quan trọng trong tổng thể Khu di tích lịchsử cách mạng Trung Trung Bộ.

Quá trình thi công phải đảm bảo tính lịch sử, tái hiện trung thực về hình ảnhkhu di tích. Khu di tích khi được phục hồi có khả năng bền vững trong điều kiệntự nhiên, đảm bảo tính kế thừa và phù hợp với các quy hoạch khác có liên quan.

Dự án nhằm từng bước trùng tu, tôn tạo hoàn chỉnh khu di tích tương xứng với tầmvóc của di tích lịch sử cấp quốc gia./.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Trước đây, bánh Kà tum được làm chỉ để phục vụ trong các ngày lễ lớn của đồng bào dân tộc Khmer, như: Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta… Ngày nay, nhu cầu đối với bánh Kà tum tăng cao, trở thành món quà đặc sản của địa phương với mức giá bình dân (6.000 đồng/chiếc). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Bánh Kà Tum - Chút tình Khmer giữa lòng An Giang

Bánh Kà tum - món bánh truyền thống của đồng bào Khmer xã Ô Lâm (tỉnh An Giang), một biểu tượng của sự khéo léo, kết tinh từ hương vị đất trời và tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.