Gần 30% cựu chiến binh Mỹ bị chấn thương tâm lý

Gần 30% trong số 834.463 cựu chiến binh Mỹ từng tham gia cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq được chuẩn đoán mắc bệnh về tâm lý.
Kể từ các vụ khủng bố ngày 11/9 cách đây hơn một thập kỷ, gần 30% trong số 834.463 cựu chiến binh Mỹ từng tham gia cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq điều trị tại các bệnh viện và phòng khám dành cho cựu chiến binh được chẩn đoán mắc bệnh PTSD.

Báo cáo mới nhất của Bộ Cựu chiến binh Mỹ về tình trạng căng thẳng thần kinh sau sang chấn hay hội chứng chấn thương tâm lý (PSTD) đã cho biết điều này.

Ngày 22/10, những người ủng hộ cựu chiến binh cho rằng báo cáo mới này của Bộ Cựu chiến binh là bằng chứng rõ nhất về tác động tiêu cực mà các cuộc chiến gây ra đối với binh lính Mỹ kể từ sự kiện 11/9.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y tế cộng đồng Mỹ năm 2010, các binh lính được điều động nhiều lần tới Iraq và Afghanistan có nguy cơ mắc bệnh PSTD và trầm cảm nặng cao hơn ba lần so với những người được triển khai.

Phát biểu với tờ “The Daily Beast,” người phát ngôn của bộ trên là Josh Taylor cho biết tỷ lệ cựu chiến binh tham chiến tại Iraq và Afghanistan mắc PTSD ước tính chỉ chiếm 20%. Tỷ lệ 30% trong báo cáo là tỷ lệ mắc PTST trong tổng số những người từng đến điều trị tại các cơ sở của Bộ Cựu chiến binh Mỹ.

Cựu giám đốc điều hành của tổ chức “Veterans for Common Sense” chuyên ủng hộ cựu chiến binh Mỹ, ông Sullivan cho rằng bộ trên đã đánh giá thấp số lượng cựu chiến binh Mỹ bị PTSD và đang giảm nhẹ vấn đề này.

Năm 2009, Bộ Cựu chiến binh Mỹ ước tính tỷ lệ mắc PTSD ở cựu chiến binh Afghanistan và Iraq lần lượt là 12% và 18% dựa trên một báo cáo năm 2004. Tuy nhiên, theo một báo cáo y tế riêng, tỷ lệ người mắc PSTD đã được bác sĩ khám bệnh là 23%.

PTSD là một rối loạn tâm lý, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương tâm lý và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu.

Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành, tai nạn...

Đầu tư của Bộ Cựu chiến binh Mỹ cho các chương trình sức khỏe tâm thần tăng hơn một phần ba trong ba năm qua.

Bộ đã thuê hơn 4.000 chuyên gia sức khỏe tâm thần và công bố sẽ bổ sung 1.600 chuyên gia nữa, nâng tổng số người chăm sóc sức khỏe tâm thần lên gần 22.000 người./.   

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục