Gần 340 đại biểu dự Đại hội lần III Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Gần 340 đại biểu đại diện cho hàng vạn cán bộ trẻ trong ngành y dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần III Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 -2020, tổ chức sáng 7/1, tại Hà Nội.
Gần 340 đại biểu dự Đại hội lần III Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ảnh 1Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Trần Văn Thuấn phát biểu tại đại hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Gần 340 đại biểu đại diện cho hàng vạn cán bộ trẻ đang công tác ở nhiều lĩnh vực của ngành y tế trong cả nước tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức sáng 7/1, tại Hà Nội.

Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần này có khẩu hiệu hành động "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng." Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Trần Văn Thuấn cho biết 3 cuộc vận động lớn của nhiệm kỳ qua là “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện nâng cao y đức,” “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học,” “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng” đã đi vào cuộc sống; qua đó phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của Thầy thuốc trẻ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Thầy thuốc trẻ, giúp Hội thêm gần gũi, thật sự là người bạn thân thiết của các y, bác sỹ, dược sỹ trẻ trên bước đường lập thân, lập nghiệp.

Các phong trào, các hoạt động: “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng,” “Hành trình vì sức khỏe Người cao tuổi,” chương trình “Tiếp sức người bệnh,” hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ toàn quốc… do Hội phát động và tổ chức thực hiện đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo y, bác sỹ, dược sỹ trẻ các bệnh viện, các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương, sự đồng hành của các nhà tài trợ, sự cổ vũ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân; thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân đặc biệt là đồng bào nghèo, thể hiện chiều sâu y đức....

Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2015; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội biểu thị quyết tâm của Thầy thuốc trẻ sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu: “Xây dựng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp Thầy thuốc trẻ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Thầy thuốc trẻ, cổ vũ Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, thi đua rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.”

Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức các phong trào hành động để tạo lập môi trường thực tiễn sinh động cho Thầy thuốc trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đại hội đặc biệt đề cao tính hành động, thiết thực, hiệu quả trong triển khai chương trình công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 2015-2020; các phong trào, hoạt động của Hội khi đề ra đều hướng về mục tiêu “vì Thầy thuốc trẻ,” khi thực hiện đều thấm nhuần lời dạy của Bác: “Việc gì cũng cần thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng cần từ chỗ nhỏ dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hiện được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được.”

Phát biểu với Đại hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch danh dự Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam biểu dương nhưng nỗ lực, cống hiến, thành công của Hội Thầy thuốc trẻ trong thời gian qua.

Thông qua các chương trình, cuộc vận động của Hội đã thu hút và phát huy sự tham gia của các Thầy thuốc trẻ trên mọi miền Tổ quốc, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trong hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Nhấn mạnh tới nhiệm vụ của ngành y tế nước nhà, đặc biệt là vai trò xung kích của lực lượng Thầy thuốc trẻ trên mọi vùng miền đất nước, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị cùng với việc đã triển khai thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh trong thời gian qua, nhiệm kỳ III, các cấp Hội cần lưu ý tới công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân...; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào lĩnh vực chuyên môn...

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao hoa và biểu trưng cho 30 gương thầy thuốc trẻ bám bản tiểu biểu.

Đại hội đã thông qua kết quả hiệp thương Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 108 người. Anh Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc Bệnh K được tái cử Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III đã gửi thư tới thầy thuốc trẻ cả nước, kêu gọi toàn thể lực lượng Thầy thuốc trẻ khắc phục mọi khó khăn, nắm chắc thời cơ, vận hội, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu cùng ngành y tế thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục