Gần 4.000 người Mỹ đã tử vong do cúm A/H1N1

Theo CDC, kể từ tháng 4 đến tháng 10 năm nay, gần 4.000 người Mỹ đã tử vong vì bệnh cúm A/H1N1, trong đó có 540 trẻ em.
Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), kể từ tháng 4 đến tháng 10 năm nay, gần 4.000 người Mỹ đã chết vì bệnh cúm A/H1N1, trong đó có 540 trẻ em.

Báo cáo của CDC, cho biết có 98.000 người Mỹ phải nhập viện kể từ tháng 4 do cúm A/H1N1. Số trẻ em Mỹ bị nhiễm cúm A/H1N1 là hơn 8 triệu, trong đó 36.000 trẻ phải nằm viện.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Chương trình tiêm vắcxin phòng chống cúm A/H1N1 mà nước này đang triển khai sẽ khiến mức thâm hụt ngân quỹ tăng gấp đôi so với dự tính ban đầu, với số tiền tổng cộng mà Chính phủ Canada phải chi cho công ty sản xuất vắcxin A/H1N1 có thể lên tới 2 tỷ CAD (khoảng 1,9 tỷ USD).

Theo các thống kê mới nhất, chương trình tiêm chủng A/H1N1 trên toàn Canada mới tiến hành được 3 tuần nhưng đã tiêu tốn tới 1,51 tỷ CAD, và con số thực tế còn cao hơn do một số tỉnh chưa thống kê hết.

Mức chi 1,51 tỷ CAD đã vượt xa con số giới chức y tế Canada dự báo. Tháng 9 vừa qua, ngành y tế Canada đã đề nghị mua 50,4 triệu liều vắcxin với giá 16 CAD/liều, nhưng hiện nay giá vắcxin đã lên tới 30 CAD mỗi liều, khiến chi phi phải tăng lên gấp đôi.

Ngoài ra lượng vắcxin cần mua còn có thể lên tới 80 triệu liều do số người có nhu cầu tiêm vắcxin cao hơn nhiều so với dự báo.

Chiến dịch tiêm vắcxin cúm A/H1N1 đang diễn ra được đánh giá là chương trình tiêm chủng lớn nhất và tốn kém nhất trong lịch sử Canada.

Trong bối cảnh người Canada đổ xô đi tiêm vắcxin do lo ngại sắp đến thời điểm được dự báo dịch cúm H1N1 có nguy cơ bùng phát cao nhất vào cuối tháng 11, nguồn vắcxin nhập về không đủ cung cấp đã khiến một số địa phương phải tạm đóng cửa các điểm tiêm chủng.

Ngày 12/11, Bộ Y tế Mexico (SSA) cho biết, trong 3 ngày qua, trên cả nước đã có thêm 1.871 trường hợp mới nhiễm cúm A/H1N1 và 30 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm virus cúm A/H1N1 tại nước này lên 61.633 trường hợp và 482 người thiệt mạng.

Trong số đó, 70,1% số người thiệt mạng do cúm A/H1N1 tại Mexico thuộc độ tuổi từ 20-54. Ngoài ra, 36% ca tử vong là những người từng có tiền sử các bệnh mãn tính như tiểu đường và béo phì, cũng như các bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch và đường hô hấp.

Đặc biệt, trong những bệnh nhân tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 có tới 85,3% có biểu hiện sốt cao và 81,7% bị ho. Hiện thủ đô Mexico City tiếp tục là điểm nóng của dịch cúm A/H1N1 với 6.937 ca nhiễm.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện trên thế giới đã có 428 trường hợp nhiễm virus cúm A/H1N1 và có ít nhất 6.071 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục