Gần một phần tư dân số thế giới sống không điện

Khoảng 1,5 tỉ người trên thế giới đang sống trong cảnh không có điện và có tới 2 triệu người chết mỗi năm do phải đốt than,  gỗ thay thế.
Khoảng 1,5 tỉ người, hay gần một phần tư dân số thế giới, đang sống trong cảnh không điện, trong đó 80% sống ở các nước kém phát triển ở Nam Á và khu vực miền Nam sa mạc Sahara.
 
Đây là con số được Liên hợp quốc đưa ra ngày 23/11 trong báo cáo nhan đề "Tình hình tiếp cận năng lượng ở các nước đang phát triển - Xem xét tập trung vào các nước kém phát triển và khu vực miền Nam sa mạc Sahara".
 
Báo cáo cho rằng để giảm một nửa số người nghèo đói vào năm 2015, mục tiêu đầu tiên trong 8 Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, phải có thêm 1,2 tỷ người được tiếp cận điện và 2 tỷ người tiếp cận các nguồn nhiên liệu hiện đại như khí tự nhiên hay khí hóa lỏng.
 
Việc được tiếp cận các nguồn nhiên liệu sạch này cũng góp phần đáng kể làm giảm tỉ lệ tử vong trên thế giới bởi mỗi năm có tới 2 triệu người, 99% ở các nước kém và đang phát triển, bị chết do các nguyên nhân liên quan việc phải hít khói từ việc đốt than đá và gỗ.
 
Ở các nước kém phát triển và khu vực miền Nam sa mạc Sahara, một nửa trong tổng số người chết là do viêm phổi, các bệnh mãn tính về phổi và ung thư phổi; tỷ lệ này ở các nước đang phát triển nói chung là 38%.
 
Báo cáo nói trên do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với sự hỗ trợ của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) soạn thảo nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tại Copenhagen, Đan Mạch.
 
Ông Olav Kiorven, Trợ lý Tổng Thư ký và giám đốc phát triển chính sách của UNDP, việc mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng là thiết yếu để giải quyết vấn đề đói nghèo trên toàn cầu. Vấn đề này cần được thực hiện với mức chi phí thấp nhất và sạch nhất có thể để giúp các nước đang phát triển thiết lập con đường phát triển "thải ra ít khí cácbon"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục