Gặp gỡ đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên VN

Lương Hà Tâm là đại biểu trẻ nhất trong 695 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI. Em cũng là thủ khoa ngành Sư phạm Tiếng Anh của Đại học Hồng Đức.

Lương Hà Tâm, đại biểu trẻ nhất Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam. (Ảnh: NVCC)
Lương Hà Tâm, đại biểu trẻ nhất Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Lương Hà Tâm, 17 tuổi, tỉnh Thanh Hóa là đại biểu trẻ nhất trong số gần 700 đại biểu đại diện cho hàng triệu sinh viên trong và ngoài nước tham dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đang diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/12, tại Hà Nội.

Lương Hà Tâm là sinh viên năm nhất trường Đại học Hồng Đức, ngành Sư phạm Tiếng Anh.

Chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội, Tâm cho hay em được tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ và rất yêu thích môn học này. Vì thế, suốt những năm tháng học phổ thông, Tâm đã không ngừng nỗ lực học tập để có thành tích học tập tốt nhất. Em chăm chỉ làm đề, tự tra cứu và sẵn sàng nhờ sự giúp đỡ của thầy cô khi có vướng mắc.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề giáo, khi mẹ, dì, bà, mợ và chú của em đều là giáo viên, Tâm sớm nuôi dưỡng ước mở trở thành cô giáo đứng trên bục giảng và không ngừng phấn đấu để biến ước mơ thành hiện thực. Với nỗ lực đó, Tâm đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Hồng Đức năm 2023 với 26,75 điểm.

Không lựa chọn các trường đại học ở các thành phố lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh như nhiều bè bạn, Tâm cho hay em quyết định chọn Trường Đại học Hồng Đức ở ngay quê hương Thanh Hóa của mình vì đây là ngôi trường giàu truyền thống. Nữ sinh xứ Thanh tự hào cho hay đây là môi trường học tập năng động, chất lượng đào tạo không thua kém các trường đại học khác, đặc biệt là chuyên ngành sư phạm, và em hoàn toàn tin tưởng để gửi gắm 4 năm tuổi trẻ.

db-tren-nhat3-3058.jpg
Lương Hà Tâm (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng các đại biểu. (Ảnh: NVCC)

Tâm cho hay cuộc sống ở giảng đường đại học rất khác so với bậc phổ thông và ban đầu, em gặp khá nhiều lạ lẫm. Tuy nhiên, Tâm nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và năng nổ tham gia các hoạt động đoàn, hội của trường. Là tân sinh viên, nhỏ tuổi nhất, Tâm được các anh chị khóa trên tận tình chỉ bảo, dìu dắt, hỗ trợ trong các hoạt động phong trào.

"Em ấn tượng nhất với hoạt động hiến máu tình nguyện vì đây là chương trình rất nhân văn, giúp cứu sống nhiều người bệnh. Dù chưa đủ tuổi hiến máu nhưng em rất vui khi mình có thể tham gia vào hoạt động hỗ trợ các anh chị trong đội tình nguyện," Tâm vui vẻ nói.

Dù mới trải nghiệm cuộc sống sinh viên gần 4 tháng nhưng theo Tâm, môi trường Đại học Hồng Đức đã cho em nhiều cơ hội để em mở rộng các mối quan hệ, nhiều trải nghiệm để khám phá và phát triển bản thân, giúp em trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Từ một người khá rụt rè, Tâm trở thành cô sinh viên năng động, mạnh dạn, tự tin hơn và cảm thấy vui hơn, cuộc sống ý nghĩa hơn khi bản thân sống có ích hơn.

Chia sẻ niềm vui khi được về Hà Nội dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam, Tâm cho biết em cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào khi được đại diện cho các bạn sinh viên không chỉ trường Đại học Hồng Đức mà còn là đại diện cho sinh viên toàn tỉnh Thanh Hoá đến với Đại hội. Việc trở thành đại biểu trẻ nhất Đại hội càng làm em xúc động hơn nữa và đây sẽ là dấu ấn đặc biệt trong những năm tháng tuổi trẻ nhiều nhiệt huyết, hoài bão và khát vọng trên giảng đường của mình.

“Đây thực sự là một niềm vinh dự rất lớn cho bản thân em và là động lực để em càng thấy mình phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong học tập, trong hoạt động hội và bồi dưỡng lý tưởng cách mạnh, có lý tưởng sống đúng đắn và trách nhiệm hơn, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện và sống có ích cho xã hội,” Tâm nói.

Chia sẻ những mong muốn gửi đến Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam, Tâm cho biết em mong rằng Hội sẽ luôn là người bạn, người đồng hành cùng sinh viên. Em cũng kỳ vọng Hội Sinh viên sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động, sân chơi hơn nữa để sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế, phát huy toàn diện bản thân và cũng như trưởng thành hơn sau những hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục