Gắp mảnh nilon nằm ở phổi bé trai 30 tháng tuổi

Các bác sĩ vừa gắp thành công một mảnh nilon có đường kính 2cm trong phổi trái của bé trai 30 tháng tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện và gắp thành công một mảnh nilon có đường kính khoảng 2cm trong phổi trái của bé trai 30 tháng tuổi, trú ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bé được đưa đến bệnh viện vì ho kéo dài gần một tháng, ăn uống kém, đã được điều trị bằng kháng sinh nhiều lần nhưng không khỏi.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, qua chụp X-quang và nội soi đường thở, các bác sĩ phát hiện phổi trái của bé ứ khí nhiều, có một mảnh dị vật mỏng nằm bít vùng gốc phế quản bên trái gây nên tình trạng viêm nhiễm, phù nề làm bé ho kéo dài không khỏi.

Do mảnh nilon mỏng và nằm sâu nên phải, nội soi hai lần các bác sĩ mới gắp ra được.

Sau khi được gắp dị vật, bé giảm ho và nhanh chóng hồi phục sức khỏe./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục