Giá dầu Urals giảm mạnh ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của Nga

Nga có thể mất khoảng 28,6 tỷ USD doanh thu dầu khí khi giá xuất khẩu dầu Urals vào tháng 12/2022 là 50,47 USD/thùng, thấp hơn gần 20 USD so với mức giá trung bình mà Bộ Tài chính Nga dự kiến.
Giá dầu Urals giảm mạnh ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của Nga ảnh 1Công nhân kiểm tra các hoạt động bơm dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye ở Izhevsk, vùng Ural, Nga. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, báo Kommersant (Thương gia) của Nga ngày 9/1 cho biết giá dầu Urals của nước này ở mức 50 USD/thùng sẽ đe dọa ngân sách của Nga do thu nhập giảm mạnh và lạm phát tăng hơn dự kiến.

Báo trên dẫn số liệu của Bộ Tài chính Nga cho rằng giá xuất khẩu dầu Urals của Nga vào tháng 12/2022 là 50,47 USD/thùng, thấp hơn gần 20 USD so với mức giá trung bình mà Bộ Tài chính Nga dự kiến trong năm 2023 và thấp hơn 10 USD so với giá trần mà các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt.

[Nga cảnh báo G7 áp giá trần dầu mỏ có nguy cơ phản tác dụng]

Theo báo này, mức giá thấp như vậy đặt ra nguy cơ thu nhập ngân sách liên bang giảm mạnh, ước tính có thể mất khoảng 2.000 tỷ ruble (28,6 tỷ USD) doanh thu dầu khí, dẫn đến rủi ro lạm phát ở mức 2 con số.

Báo Kommersant nhấn mạnh mức giá trung bình của dầu Urals trong năm 2022 đã được giao dịch ở mức 76,09 USD/thùng, trở thành mức giá tốt nhất trong vòng 8 năm qua. Và chính yếu tố này đã giúp Nga giảm tốc độ suy thoái kinh tế trước hàng loạt các lệnh trừng phạt của EU.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Cơ quan đánh giá quốc gia Nga Alina Rozentsvet dự báo mức giá trung bình dầu Urals của Nga trong nửa đầu năm 2023 sẽ ở mức 60-65 USD/thùng và đến cuối năm nay sẽ được giao dịch ở mức 95-110 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent đạt khoảng 80-100 USD/thùng.

Bà Rozentsvet đưa ra dự báo trên khi trả lời phỏng vấn báo Izvestia của Nga và cho rằng giá dầu là một trong những yếu tố chính tác động đến kinh tế Nga.

Theo bà Rozentsvet, sự phục hồi kinh tế là khả thi nhưng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là vượt qua cú sốc liên quan đến dầu mỏ.

Bà Rozentsvet cho rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ tiếp tục giảm trong năm nay, ước tính giảm 4-6% trong 6 tháng đầu năm và sau đó đà giảm sẽ chấm dứt và nền kinh tế có thể bắt đầu phục hồi trong nửa cuối năm nay.

Mặc dù vậy, đến cuối năm 2023, GDP của Nga có thể vẫn giảm 2,5-3%.

Theo bà Rozentsvet, sau khi tính đến lạm phát, GDP của Nga sẽ chưa thể trở lại mức của năm 2021 trước năm 2025.

Việc tái cấu trúc nền kinh tế và tìm kiếm các nhà cung cấp cũng như người mua mới sẽ mất nhiều thời gian.

Việc mất các thị trường xuất khẩu năng lượng chính, trong đó có Mỹ và EU, cũng như việc áp giá trần và các biện pháp hạn chế khác, sẽ tác động đáng kể đến GDP của Nga.

Tuy nhiên, bà Rozentsvet cho rằng những con số đó không phải là vấn đề quan trọng nhất.

Vấn đề hàng đầu đối với nền kinh tế hiện nay là đảm bảo nền kinh tế hoạt động bền vững trong 2-3 năm tới và đặt định hướng chiến lược dài hạn cho sự phát triển kinh tế để vượt qua sự chênh lệch về công nghệ và đảm bảo sự phát triển bền vững vì lợi ích của các thế hệ tương lai.

Bà Rozentsvet cũng dự báo tỷ giá giữa đồng USD và đồng ruble trong năm 2023 sẽ ở mức 75 ruble/USD, lãi suất cơ bản ở mức 6,5-8,5%, và lạm phát ở mức 6,57% nhưng sẽ giảm dần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục