Giải Báo chí tỉnh Kon Tum: Phóng viên TTXVN giành giải cao nhất

Loạt tin, bài về “Sai phạm kéo dài tại mỏ cát ở xã Đăk Pxi” của tác giả Hoàng Cao Nguyên, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh Kon Tum, xuất sắc giành giải A loại hình báo điện tử
Giải Báo chí tỉnh Kon Tum: Phóng viên TTXVN giành giải cao nhất ảnh 1Tác giả Hoàng Cao Nguyên (thứ 2 từ phải sang), Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Kon Tum xuất sắc giành giải A loại hình báo điện tử với loạt tin, bài về “Sai phạm kéo dài tại mỏ cát ở xã Đăk Pxi”. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Chiều 20/6, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum tổ chức gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) và trao Giải báo chí tỉnh lần thứ XI.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí ôn lại truyền thống Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; khẳng định trong 98 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hòa mong muốn đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người làm báo trên địa bàn tỉnh thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông tin nhanh, nhạy, chính xác, khách quan, trung thực các hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp; chủ động phát hiện, tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tệ nạn xã hội, phán ánh kịp thời về mọi mặt của đời sống xã hội.

Các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh và định hướng dư luận xã hội; thực hiện tốt vai trò là một trong những diễn đàn để nhân dân đề đạt ý kiến, nguyện vọng chính đáng của mình; chủ động phát hiện, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Tổng kết Giải báo chí tỉnh Kon Tum, Ban tổ chức đã nhận được 60 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh, ảnh báo chí của 20 tác giả và 10 nhóm tác giả viết về Kon Tum với nội dung phong phú, đa dạng, toàn diện trên các lĩnh vực.

[Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển: Phóng viên TTXVN ở Cần Thơ đoạt giải Nhất]

Hội đồng Giải báo chí tỉnh Kon Tum đã lựa chọn 27 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao cho các tác giả, nhóm tác giả gồm 3 giải A, 7 giải B, 9 giải C và 8 giải Khuyến khích.

Trong đó, loạt tin, bài về “Sai phạm kéo dài tại mỏ cát ở xã Đăk Pxi” của tác giả Hoàng Cao Nguyên, Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Kon Tum xuất sắc giành giải A loại hình báo điện tử.

Tác phẩm được đánh giá đã thể hiện sự theo đuổi đến cùng sự việc, chỉ ra những thủ đoạn tinh vi của "lâm tặc" về vụ khai thác gỗ lậu, sai phạm kéo dài về sự lộ liễu đắp đường “lộ thiên” ra giữa lòng sông để khai thác cát của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 87 ở xã Đăk Pxi, buộc chính quyền, ngành chức năng vào cuộc, xử lý.

Ngoài ra, phóng viên Dư Văn Toán của Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Kon Tum đã đoạt giải B thể loại báo điện tử với loạt 3 bài "Để du lịch Kon Tum cất cánh."

Tại buổi lễ, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam cho 2 hội viên; tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam, Giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh cho cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào và hoạt động Hội năm 2022.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục