Giải thưởng IELTS 2022 của Hội đồng Anh trị giá 544.000 PHP sẽ được trao cho 3 sinh viên Philippines xuất sắc

MANILA, PHILIPPINES – Media OutReach – Ngày 4 tháng 5 năm 2022 – Hội đồng Anh (The British Council) tại Philippines vừa thông báo: các đơn đăng ký tham gia Giải thưởng IELTS của Hội đồng Anh (Đông Á) năm 2022 sẽ được tiếp nhận từ nay cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2022. Giải thưởng […]

MANILA, PHILIPPINES – Media OutReach – Ngày 4 tháng 5 năm 2022 – Hội đồng Anh (The British Council) tại Philippines vừa thông báo: các đơn đăng ký tham gia Giải thưởng IELTS của Hội đồng Anh (Đông Á) năm 2022 sẽ được tiếp nhận từ nay cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2022. Giải thưởng IELTS dành cho những sinh viên đã đăng ký học đại học hoặc sau đại học trong nước hoặc nước ngoài thông qua điểm IELTS và sẽ học vào năm học 2022/23. Ba sinh viên xuất sắc đến từ Philippines sẽ được nhận giải thưởng, với tổng trị giá 544.000 Philippine peso (PHP)

Giải thưởng IELTS của Hội đồng Anh, trị giá tổng cộng 4.900.000 PHP, sẽ hỗ trợ các sinh viên có nguyện vọng ở Đông Á [Các quốc gia / vùng lãnh thổ Đông Á tham gia gồm Hồng Kông / Macau, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam] theo đuổi việc học tại một cơ sở giáo dục đại học nói tiếng Anh. Giải thưởng khuyến khích các ứng viên theo đuổi ước mơ của họ trong bất kỳ ngành học nào mà họ mong muốn.

Để tham gia, ứng viên phải hội đủ các điều kiện sau:

a) đạt điểm tối thiểu 6 cho mỗi thành phần trong số 4 thành phần của bài kiểm tra IELTS được thực hiện với Hội đồng Anh ở Đông Á [ gồm Hồng Kông / Macau, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam] vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2021 và

b) có ý định theo học đại học hoặc nghiên cứu sau đại học trong nước hoặc nước ngoài trong năm học 2022/2023 tại một cơ sở giáo dục đại học chấp nhận IELTS như một phần của các yêu cầu nhập học.

Việc tuyển chọn và phỏng vấn sẽ diễn ra bắt đầu từ giữa tháng 7 năm nay. Hội đồng tuyển chọn sẽ trao Giải thưởng IELTS cho những cá nhân thể hiện niềm đam mê đóng góp cho xã hội bằng kiến ​​thức và kỹ năng mà họ có được từ quá trình học tập của mình.

Những người chiến thắng sẽ được mời chia sẻ kinh nghiệm và câu chuyện thực tế của họ trên các nền tảng chính thức của IELTS để truyền cảm hứng cho nhiều người ở độ tuổi của họ theo đuổi những trải nghiệm mới và một tương lai tốt đẹp hơn.

Bà Lotus Postrado, Giám đốc Hội đồng Anh tại Philippines, cho biết: “Các sinh viên Philippines có thể vươn ra thế giới nếu có cơ hội. Chúng tôi hy vọng, thông qua các cơ hội như giải thưởng IELTS, chúng tôi có thể mang đến cơ hội đó cho những sinh viên đang tìm cách thực hiện ước mơ trau dồi kiến ​​thức chuyên môn của mình thông qua việc học tập và mang lại sự hỗ trợ nhỏ về tài chính trong những khoảng thời gian đầy khó khăn, thách thức này”.’

Kể từ khi ra mắt vào năm 2011 đến nay, Giải thưởng IELTS đã được trao cho 330 thí sinh thi IELTS theo học bậc đại học tại các điểm đến ở nước ngoài, bao gồm Vương quốc Anh, Mỹ, Canada, Australia, Pháp và Singapore, trong các ngành từ Y khoa, Kỹ thuật, Khoa học và Kinh doanh. Quản lý truyền thông công cộng, Truyền thông, Hiệu suất và nhiều hơn nữa.

Rachel Sung, người giành giải nhất năm 2021, hiện đang theo học lấy bằng Thạc sĩ Khoa học xã hội trong Nghiên cứu đa ngành về giới tại Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), cho biết: “Điều làm nên sự khác biệt của Giải thưởng IELTS là nó được thiết kế để hỗ trợ các cá nhân từ các nền tảng và đối tượng khác nhau. Trong khi nhiều học bổng khác có yêu cầu học tập cụ thể, Giải thưởng IELTS quan tâm nhiều hơn đến quá khứ của người nộp đơn và trao giải cho sinh viên không chỉ dựa trên thành tích học tập, mà còn cả tiềm năng và sự cống hiến cá nhân của họ. Tôi tin rằng, đây là học bổng phù hợp nhất với niềm tin của cá nhân tôi vào sự đa dạng và hòa nhập. Việc chuẩn bị cho đơn đăng ký tham gia Giải thưởng IELTS cho phép tôi suy ngẫm về quá khứ của mình và nó liên quan như thế nào đến tham vọng của tôi trong khi được trao giải thưởng, mở ra những cơ hội mới sẽ định hình tương lai của tôi”.

Hạn chót nhận đơn đăng ký tham dự Giải thưởng IELTS của Hội đồng Anh (Đông Á) năm 2022 là 18h ngày 15 tháng 7 năm 2022. Người chiến thắng sẽ được công bố vào tháng 8 năm 2022. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập https://www.ieltsasia.org/ieltsprize

Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng dành cho Philippines Giải nhất x 1 340.000 PHP
Giải Nhì x 1 136.000 PHP
Giải Ba x 1  68.000 PHP

Nguồn phát hành tự chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Hội đồng Anh (the British Council)

Là tổ chức quốc tế của Vương quốc Anh về các mối quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục, Hội đồng Anh xây dựng kết nối, sự hiểu biết và tin cậy giữa mọi người ở Vương quốc Anh và các quốc gia khác, thông qua nghệ thuật và văn hóa, giáo dục và ngôn ngữ tiếng Anh. Năm ngoái, Hội đồng Anh đã tiếp cận trực tiếp với hơn 75 triệu người và gián tiếp với 758 triệu người thông qua các chương trình phát sóng trực tuyến (online) và ấn phẩm. Được thành lập vào năm 1934, Hội đồng Anh là một tổ chức từ thiện của Vương quốc Anh được điều chỉnh bởi Hiến chương Hoàng gia và là một cơ quan công quyền của Vương quốc Anh. Hội đồng Anh nhận được khoản tài trợ chính 14,5% từ Chính phủ Vương quốc Anh. www.britishcouncil.org.

Thông tin về International English Language Testing System – IELTS (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ quốc tế)

IELTS là Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ quốc tế, bài kiểm tra năng lực Anh ngữ phổ biến nhất thế giới dành cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu, với hàng triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua. Hơn 11.000 tổ chức tin tưởng và chấp nhận IELTS như một chỉ số an toàn, hợp lệ và đáng tin cậy về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong đời sống thực đối với giáo dục, nhập cư và công nhận nghề nghiệp. IELTS được đồng sở hữu bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assessment English.

Người dự thi được đo trình độ ở các kỹ năng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các bài kiểm tra được cho điểm trên một hệ thống theo dải từ 1 (thấp nhất) đến 9 (dải cao nhất).

#BritishCouncil

Tin cùng chuyên mục