Giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc đi Mỹ để bàn về Triều Tiên

Ông Park Jie-won dự kiến sẽ gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns và các quan chức khác. Ông cũng có thể gặp Sung Kim, Đặc phái viên mới của Mỹ về Triều Tiên.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc đi Mỹ để bàn về Triều Tiên ảnh 1Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc Park Jie-won. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won sáng 26/5 đã khởi hành đến Mỹ để thảo luận về Triều Tiên sau khi các nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh và nhất trí đối thoại với Triều Tiên.

Theo các nguồn tin, ông Park Jie-won đã rời Sân bay Quốc tế Incheon, phía Tây Seoul.

Ông Park Jie-won dự kiến sẽ gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns và các quan chức khác. Ông cũng có thể gặp Sung Kim, Đặc phái viên mới của Mỹ về Triều Tiên.

[Thượng đỉnh Hàn-Mỹ tạo điều kiện 'đủ' để đối thoại với Triều Tiên]

Ông Park Jie-won gần đây đã đến Tokyo và gặp hai người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản để thảo luận về hợp tác 3 bên về vấn đề Triều Tiên sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hoàn thành việc xem xét chính sách kéo dài nhiều tháng đối với quốc gia bị cô lập này.

NIS từ chối bình luận về chuyến đi và hành trình của ông Park Jie-won ở Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục