Gìn giữ quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Chile
Việt Nam và Chile nằm hai bên bờ Thái Bình Dương, vị trí địa lý xa xôi nhưng tình cảm giữa hai nước ngày càng trở nên gắn bó nhờ sự gia tăng quan hệ hợp tác kinh tế, tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Chile Michelle Bachelet thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam năm 2017. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ngày 25/3/1971, Chile trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Trải qua nửa thế kỷ, tuy xa cách về địa lý, Việt Nam và Chile vẫn giữ gìn quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống tốt đẹp, là đối tác toàn diện phát triển nhiều lĩnh vực.
Người bạn, người đồng chí thủy chung
Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về quan hệ đối tác toàn diện và tiềm năng hợp tác giữa hai nước, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Chile tại Việt Nam Gonzalo Guaiquil nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử giữa Việt Nam và Chile đã được Tổng thống Chile Salvador Allende và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, vun đắp.
Tháng 5/1969, giữa những ngày tháng chiến tranh ác liệt, Chủ tịch Thượng viện Chile Salvador Allende đã tới Hà Nội, trở thành vị chính khách nước ngoài cuối cùng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người đi xa.
Chuyến thăm này đã có tác động rất lớn đến Salvador Allende và sau này, khi giữ vai trò Tổng thống Chile, ông đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ giữa hai nước.
Tổng thống Salvador Allende được biết đến như một biểu tượng của phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, đồng thời là người bạn, người đồng chí thủy chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.
Theo Đại biện Gonzalo Guaiquil, Việt Nam và Chile nằm hai bên bờ Thái Bình Dương, vị trí địa lý xa xôi nhưng tình cảm giữa hai nước ngày càng trở nên gắn bó hơn nhờ sự gia tăng quan hệ hợp tác kinh tế, tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.
Mở rộng hợp tác
Theo ông Gonzalo Guaiquil, Việt Nam và Chile là hai quốc gia có nền kinh tế mở. Việc Chile là quốc gia đầu tiên ở châu Mỹ ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam (ngày 11/11/2011) đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong trao đổi hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư giữa hai nước.
Ông Gonzalo Guaiquil bày tỏ vui mừng trước những cơ hội mà FTA mang lại cho cả hai bên. Kể từ khi thực thi FTA giữa hai nước từ tháng 1/2014, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Chile trong năm 2020 vượt 1 tỷ USD dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tăng hơn 1% so với năm 2019. Các số liệu này thể hiện quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước phát triển không ngừng, ngay cả trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn.
Đại biện lâm thời Gonzalo Guaiquil khẳng định dù chịu tác động không nhỏ từ COVID-19, Việt Nam vẫn nằm trong số ít các quốc gia đạt tăng trưởng trong năm 2020; là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp và nhà đầu tư Chile. Ông cũng đánh giá cao những nỗ lực và giải pháp của Chính phủ Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh.
Theo Đại biện lâm thời Đại sứ quán Chile, những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ phát triển trong lĩnh vực kinh tế, thương mại mà còn mở rộng ở nhiều khía cạnh khác như văn hóa, chính trị và du lịch.
Thỏa thuận miễn thị thực du lịch được ký kết giữa hai nước từ năm 2016, có hiệu lực từ tháng 8/2017 tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Ngoại giao Chile Roberto Ampuero Espinoza chứng kiến Lễ ký kết biên bản Phiên họp lần thứ III Hội đồng Thương mại Tự do Việt Nam-Chile, trong chuyến thăm chính thức Chile năm 2018. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Số liệu thống kê cho thấy Chile là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Trao đổi thương mại giữa hai nước tăng từ 170 triệu USD năm 2005 lên 1,23 tỷ USD năm 2019, tăng 12,95% so với năm 2018. Việt Nam xuất khẩu sang Chile chủ yếu là hàng công nghiệp nhẹ như giày dép, sản phẩm dệt may, hàng thủy sản, sản phẩm từ sắt thép, sản phẩm và linh kiện điện tử, ximăng, cà phê, gạo...; nhập khẩu các nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu như đồng, gỗ thông, bột giấy, bột cá làm thức ăn gia súc, rượu vang từ quốc gia Nam Mỹ này.
Chile là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Hai bên đã ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hawai, Mỹ vào tháng 11/2011.
Ngày 1/1/2014, FTA giữa Việt Nam và Chile chính thức có hiệu lực, đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong hợp tác thương mại giữa hai nước. Hai bên cũng đã tổ chức các Phiên họp lần I và lần II Hội đồng Thương mại tự do Việt Nam-Chile.
Đại biện lâm thời Gonzalo Guaiquil cho biết Chile mong muốn tăng cường hợp tác, trao đổi thương mại hai bên đối với các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước như rượu vang, quả anh đào của Chile hay các loại trái cây nhiệt đới của Việt Nam./.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cộng hòa Chile tại Việt Nam Jaime Chomali Garib, ngày 11/12/2020. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải làm việc trực tuyến với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Chile Rodrigo Yanez Benitez nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, tận dụng tối đa lợi ích của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chile và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để tạo thuận lợi cho hoạt động hợp tác kinh doanh và tiếp cận thị trường của cộng đồng doanh nghiệp hai bên, ngày 4/8/2020. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)Một số mặt hàng của Việt Nam được xuất khẩu sang Chile như thủy sản, cà phê, đồ gỗ, hàng dệt may, giầy dép, xơ sợi... (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)Một số mặt hàng của Việt Nam được xuất khẩu sang Chile như thủy sản, cà phê, đồ gỗ, hàng dệt may, giầy dép, xơ sợi... (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Công ty TNHH khai thác, chế biến lâm sản Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: TTXVN)Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đặt vòng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên mang tên Người ở thủ đô Santiago de Chile trong chuyến thăm chính thức Chile năm 2018. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn Thương mại-Đầu tư Việt Nam-Chile trong chuyến thăm chính thức Chile năm 2018. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Chile Carlos Montes Cisternas trong chuyến thăm chính thức Chile năm 2018. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Ngoại giao Chile Roberto Ampuero Espinoza chứng kiến Lễ ký kết Biên bản của Phiên họp lần thứ III Hội đồng Thương mại Tự do Việt Nam-Chile trong chuyến thăm chính thức Chile năm 2018. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Gonzalo Gualquil Smoje, Đại biện lâm thời Cộng hòa Chile tại Việt Nam năm 2018. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Roberto Ampuero nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác giữa hai nước năm 2017. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile Michelle Bachelet ký văn kiện hợp tác giữa hai nước trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 9/11/2017. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam năm 2017. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao Chile Edgardo Riveros Marin ký Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Chile ngày 17/10/2016. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Chile Edgardo Riveros Marin thăm và làm việc tại Việt Nam năm 2016. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Hạ viện Chile Aldo Cornejo nhân dịp tham dự Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” do Bộ Ngoại giao và Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) thực hiện được tổ chức tại Chile năm 2014. (Ảnh: Quang Sơn/TTXVN)Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Tổng thống Chile Michelle Bachelet nhân dịp tham dự Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” do Bộ Ngoại giao và Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) thực hiện tổ chức tại Chile năm 2014. (Ảnh: Quang Sơn/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Chile Sebastian Piñera Echenique thăm chính thức Việt Nam năm 2012. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Chile Sebastian Pinera Echenique đến thăm Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám ở Hà Nội năm 2012. (Ảnh: TTXVN)Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội kiến Chủ tịch Thượng viện Chile Guido Girardi Lavín thăm chính thức Việt Nam năm 2012. (Ảnh: TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tổng thống Chile Sebastian Piñera Echenique sang thăm Việt Nam năm 2012. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Chile Sebastian Piñera Echenique thăm chính thức Việt Nam năm 2012. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng thống Chile Sebastian Pinera Echenique thăm khu di tích Địa đạo Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Ngày 22/32012, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Chile Sebastian Piñera Echenique ký Tuyên bố chung Việt Nam-Chile. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Ngày 22/32012, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Chile Sebastian Pinera Echenique ký Tuyên bố chung Việt Nam-Chile. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Tổng thống Chile Sebastian Pinera Echenique thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam năm 2012. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì lễ đón Tổng thống Chile Sebastian Pinera Echenique thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam năm 3/2012. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Chile Guido Girardi Lavín thăm chính thức Việt Nam, ngày 29/2/2012. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Thượng viện Chile Guido Girardi Lavín thăm chính thức Việt Nam, ngày 28/2/2012. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp Chủ tịch Hạ viện Chi Lê Rodrigo Alvarez trong chuyến thăm chính thức Chile từ ngày 29/9-1/10/2009. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống CH Chi Lê Michelle Bachele gặp gỡ Báo chí quốc tế nhân chuyến thăm chính thức Chile từ ngày 29/9-1/10/2009. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Tổng thống Michelle Bachele Jeria hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Chile từ ngày 29/9-1/10/2009. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Tổng thống Michelle Bachele Jeria đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Chile từ ngày 29/9-1/10/2009. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới chào Tổng thống Chile Michelle Bachalet Jeria nhân dịp tham dự Hội nghị Phụ nữ toàn cầu lần thứ 19, tổ chức tại Chile năm 2009. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp Tổng thống Chile Michelle Bachelet bên lề Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 19, tổ chức tại Chile năm 2009. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Chile Jorge Ulloa năm 2008. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Phương Thảo tiếp Đoàn đại biểu Hạ nghị sỹ Chile do Phó Chủ tịch Hạ viện Chile Jorge Ulloa làm trưởng đoàn thăm Thành phố năm 2008. (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Chile Jorge Ulloa thăm Việt Nam ngày 28/7/2008. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp bà Angela Magarrita Jeria, thân mẫu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria sang thăm Việt Nam (2008). Ảnh: Tùng Lâm – TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng khăn lụa tơ tằm cho bà Angela Magarrita Jeria, thân mẫu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria sang thăm Việt Nam năm 2008. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng thống Chile Michelle Bachelet thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 17/11/2006. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Chile Michelle Bachelet chứng kiến Lễ ký Ý định thư giữa hai nước về việc nghiên cứu tính khả thi đàm phán Hiệp định Thương mại tư do song phương năm 2006. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hội đàm với Tổng thống Chile Michelle Bachelet trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 17-20/11/2006. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chủ trì lễ đón Tổng thống Chile Michelle Bachelet thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam năm 2006. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Chủ tịch Hạ viện Chile Pablo Lorenzini và Chủ tịch Thượng viện Hernan Larrain hội kiến Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong chuyến thăm chính thức Chile từ ngày 18-19/11/2004. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Trong chuyến thăm chính thức Chile năm 2004, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến thăm vợ và con gái cố Tổng thống Chile Salvador Allende, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Tổng thống Chile Ricardo Lagos và Chủ tịch nước Trần Đức Lương chứng kiến lễ ký một số Hiệp định hợp tác giữa hai nước năm 2004. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Tổng thống Chile Ricardo Lagos hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong chuyến thăm chính thức Chile từ ngày 18-19/11/2004. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hội kiến Tổng thống Chile Ricardo Lagos thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam ngày 22/10/2003. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Chile Ricardo Lagos chứng kiến Lễ ký Ý định thư về hợp tác nghề cá giữa hai nước ngày 22/10/2003. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ trì lễ đón Tổng thống Chile Ricardo Lagos thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam 22/10/2003. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón Tổng thống Chile Ricardo Lagos thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam ngày 22/10/2003. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)Thủ tướng Phan Văn Khải dự Lễ công nhận Thủ tướng là khách danh dự của thành phố Santiago de Chile và trao chìa khóa thành phố cho Thủ tướng trong chuyến thăm chính thức Chile năm 2002. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)Tổng thống Chile Ricardo Lagos đón Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong chuyến thăm chính thức Chile từ ngày 18-19/11/2004. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng thống Chile Ricardo Lagos thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-23/10/2003. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp Bộ trưởng Kế hoạch và Hợp tác Chile về chương trình "Sáng kiến khoa học thiên niên kỷ" năm 2002. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)Tổng thống Chile Ricardo Logos cùng Thủ tướng Phan Văn Khải chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa hai nước năm 2002. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)Tổng thống Chile Ricardo Logos hội đàm với Thủ tướng Phan Văn Khải trong chuyến thăm chính thức Chile năm 2002. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)Tổng thống Chile Ricardo Logos tiếp Thủ tướng Phan Văn Khải trong chuyến thăm chính thức Chile năm 2002. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)Lễ đón Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức Chile tại sân bay quốc tế Santiago de Chile năm 2002. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)Lễ ra mắt Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Chile nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và đoàn kết chiến đấu của nhân dân hai nước năm 1976. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chile Carlos Altamirano Orrego thăm cảng Hải Phòng trong chuyến thăm Việt Nam ngày 18/3/1972. (Ảnh: TTXVN)Đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp ông Fernando Murillo Viana, phái viên Liên minh đoàn kết nhân dân Chile thăm Việt Nam ngày 18/10/1973. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)Ông Volodia Teitelboim Voloski, Ủy viên Bộ chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Chile thăm trường Sương Nguyệt Ánh tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1976. (Ảnh: Tứ Hải/TTXVN)Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tiếp ông Volodia Teitelboim Voloski, Ủy viên Bộ chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Chile sang dự Đại hội IV Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1976. (Ảnh: Nhật Tường/TTXVN)Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chile Carlos Altamirano Orrego thăm đơn vị tự vệ nhà máy đóng tàu tại Hải Phòng trong chuyến thăm Việt Nam ngày 18/3/1972. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nồng nhiệt chào mừng ông Luis Corvalan, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile đến thăm thành phố năm 1978. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Đoàn đại biểu Chile do ông Luis Corvalán, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile làm trưởng đoàn thăm Việt Nam năm 1978. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)Tổng Bí thư Lê Duẩn hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile Luis Corvalán thăm Việt Nam năm 1978. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)Thủ tướng Phạm Văn Đồng đón đồng chí Luis Corvalán, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile thăm Việt Nam năm 1978. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile Luis Corvalán trong chuyến thăm Việt Nam năm 1978. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)Nhân dân Thủ đô Hà Nội nồng nhiệt chào đón ông Luis Corvalán, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile sang thăm Việt Nam, tháng 5/1978. (Ảnh: TTXVN)Ngày 6/3/1977, ông Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Đảng Xã hội Chile, do đồng chí Carlos Altamirano Orrego dẫn đầu sang thăm Việt Nam. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói chuyện thân mật với Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chile Carlos Altamirano Orrego thăm Việt Nam ngày 19/3/1972. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)Bộ trưởng Ngoại giao Chile và Trưởng đoàn Thương mại Việt Nam Đoàn Văn ký kết Hiệp định thương mại giữa hai nước năm 1971. (Ảnh: TTXVN)Bộ trưởng Ngoại giao Chile và Trưởng đoàn Thương mại Việt Nam Đoàn Văn ký kết Hiệp định thương mại giữa hai nước năm 1971. (Ảnh: TTXVN)
Chile không chỉ là một thị trường nhập khẩu lớn các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam mà còn là cầu nối để hàng hóa Việt Nam đến với cả khu vực Mỹ Latinh rộng lớn.
Thứ trưởng Quan hệ Kinh tế Quốc tế Chile Rodrigo Yáñez khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Chile trong việc mở rộng quan hệ với các nước thành viên ASEAN.
Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại song phương, hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa trong các hoạt động xúc tiến thương mại theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.
“Cô bé đến từ những vì sao,” “Ngước mắt thấy mặt trăng,” “Chuyện của Mặt trăng” là ba tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Chile Roberto Fuentes được dịch sang tiếng Việt.
Hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng.
Việt Nam và Ai Cập thống nhất đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, tiến tới sớm khởi động đàm phán FTA song phương; thúc đẩy trao đổi đoàn doanh nghiệp, các hội nghị trực tuyến kết nối các doanh nghiệp.
Chuyến công tác Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm thúc đẩy hợp tác công nghệ cao, chất bán dẫn, AI; mở rộng đào tạo, đầu tư và hoàn thiện khung pháp lý song phương trong một số lĩnh vực.
Phụ nữ trong quân đội Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hòa bình, an ninh, chuyển đổi số và tham gia hoạt động quốc tế, góp phần xây dựng đất nước.
Sáng 21/2 theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm rời Washington D.C, kết thúc chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza diễn ra từ ngày 18-20/2.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Năm 2026 và những năm tiếp theo chính là thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để Thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Mỗi chương trình hành động của mỗi cấp ủy cần được tiến hành nhanh, đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, để tạo ra những kết quả cụ thể với những chuyển biến thực chất.
Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza - đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị, khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam, một đất nước đáng ngưỡng mộ, với vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn.
Hai Nhà Lãnh đạo vui mừng với kết quả tích cực trong hợp tác chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân...
Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.
Sáng 19/2 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã cùng nguyên thủ và lãnh đạo của hơn 50 quốc gia, là các nước thành viên sáng lập và quan sát viên, tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng.
Ngày 20/2, tức mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, thăm động viên các đơn vị thi công xuyên Tết trên các dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh.
Thủ tướng phát động “Chiến dịch Đông Khê năm 2026” thực hiện 85 ngày đêm hoàn thành 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng, đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 20/2 (Mùng 4 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết nhân dân khu tái định cư Đông Khê thuộc vùng dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi điện mừng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng Lao động Triều Tiên, khẳng định tình đoàn kết và hợp tác giữa hai đảng, hai quốc gia.
Các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146 tập trung huấn luyện giỏi, an toàn, hiện đại để bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.
Bài viết trên tờ The Washington Times cho rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Phiên họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington mang ý nghĩa vượt xa khuôn khổ ngoại giao thông thường.
Sáng 20/2 (4 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết các đơn vị thi công dự án giao thông trọng điểm tại các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.
Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng, mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế.
Tối 19/2 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò và điều kiện thuận lợi của mình để cùng Hoa Kỳ, cộng đồng quốc tế thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Năm 2026, Quốc hội hoàn thiện Trung tâm dữ liệu số của Quốc hội; đảm bảo an ninh mạng, an toàn và bảo mật thông tin; đảm bảo hạ tầng, kết nối; ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ các hoạt động của Quốc hội.
Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp quý báu, tâm huyết của Thượng nghị sỹ Patrick Leahy đối với tiến trình bình thường hóa, củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.